U23 Việt Nam ráo riết rèn khâu dứt điểm

Bài tập chính của U23 Việt Nam sau khi vào đóng quân tại Bình Dương những ngày vừa qua chủ yếu là dứt điểm.

Tại BTV Cup 2013 vừa qua, một trong những điểm yếu của U23 Việt Nam được cho là khả năng dứt điểm. Đây cũng là hạn chế cố hữu của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chính vì vậy, những ngày qua HLV Hoàng Văn Phúc đang tích cực cho các tuyển thủ tập dứt điểm cầu môn.

Các cầu thủ được yêu cầu tập dứt điểm ở nhiều vị trí, nhiều tình huống từ bóng bổng cho đến bóng sệt, bóng sống hay bóng chết. Đây cũng là cơ hội cho các thủ môn Bửu Ngọc, Nguyên Mạnh và Tuấn Linh được dịp luyện “tay nghề”.

Liên quan đến tình hình nhân sự của U23 Việt Nam, chấn thương cũ của Hoàng Thịnh đã bình phục. Tuy nhiên, mới đây cầu thủ này lại dính thêm chấn thương mới và theo chẩn đoán của các bác sĩ phải mất hai tuần để bình phục. Với thời gian trên, không loại trừ khả năng tiền vệ này không kịp tham dự SEA Games 27.

Ngoài Hoàng Thịnh, hai trụ cột khác của U23 Việt Nam cũng đang gặp chấn thương là trung vệ Thanh Hào và tiền vệ Mạnh Dũng. Thanh Hào chưa bình phục chấn thương kể từ BTV Cup 2013 còn chấn thương của Mạnh Dũng không mấy đáng ngại.

Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu trước khi lên đường sang Myanmar, lần lượt gặp F.Tây Ninh vào ngày 24/11, HV.An Giang vào ngày 27/11 và TP.HCM ngày 30/11.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại