U23 Việt Nam: Đối thủ mạnh đến đâu cũng không "cóng"

Tại vòng 1/8, U23 Việt Nam sẽ đụng độ tuyển U23 Jordan hoặc U23 UAE là 2 đối thủ được đánh giá cao. Tuy nhiên, chúng ta không ngán bất cứ đối thủ vùng Tây Á nào.

Gặp UAE tốt hơn Jordan

Trong lượt đấu thứ hai tại bảng H hôm qua, tuyển U23 Iran đã bị U23 Kyrgyzstan cầm hòa 1-1. Với kết quả này tuyển U23 Iran chỉ có được 1 điểm sau 2 trận và đồng nghĩa chiếc vé đầu tiên vào vòng 2 ở bảng H đã thuộc về tuyển U23 VN (3 điểm). Ở trận cuối cùng bảng H, ngày 22.9, tuyển U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan gặp nhau để phân định ngôi đầu bảng.

Theo phân nhánh thì đội đầu bảng H sẽ gặp đội nhì bảng G (Jordan, UAE, Ấn Độ). Hiện tại Jordan có đến 90% sẽ đứng đầu bảng G nên nếu thắng hoặc hòa U23 Kyrgyzstan thì tuyển U23 VN sẽ gặp U23 UAE. Bằng ngược lại, nếu để thua trong trận đấu ngày 22.9 tới thì tuyển U23 VN đối đầu cùng Jordan.

U23 Việt Nam không sợ đối thủ nào

U23 Việt Nam không sợ đối thủ nào

Tuyển U23 Jordan hiện tại có phong độ rất tốt khi họ đánh bại U23 UAE 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng G. Trước đó nữa tại giải U22 châu Á hồi đầu năm ở Oman, tuyển U22 Jordan (chính là tuyển U23 Jordan hiện nay) đã đoạt HCĐ khi thắng U22 Hàn Quốc bằng sút luân lưu ở trận tranh hạng ba.

Vì tương quan lực lượng như thế nên tuyển U23 VN cố gắng kiếm 1 điểm trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan để bảo toàn ngôi đầu bảng H và sẽ gặp U23 UAE tại vòng 2.

Quá khứ ủng hộ U23 Việt Nam

Trong quá khứ mặc dù được đánh giá thấp hơn các nền bóng đá ở Tây Á nhưng ĐTVN hay U23 Việt Nam lại rất có duyên khi đụng độ với các đội bóng đến từ vùng đất của dầu mỏ và bão cát sa mạc.

Năm 2007, tại giải Asian Cup, ĐTVN dưới quyền huấn luyện của HLV Alfred Riedl đã thắng UAE 2-0 rồi sau đó hòa 1-1 với Qatar tại sân Mỹ Đình và trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết.

Cũng trong năm 2007, tuyển U23 VN thi đấu tại vòng loại U23 Bắc Kinh 2008 đã gây bất ngờ lớn khi lọt vào đến vòng đấu loại cuối cùng (vòng 3). Ở vòng loại thứ 2, tuyển U23 VN đã thắng U23 Lebanon 2-0 ở lượt đi (thua 0-1 lượt về), thua U23 Oman 1-3 lượt đi (thắng 2-0 lượt về). Kết thúc vòng bảng thứ 2, tuyển U23 VN đứng trên cả Lebanon lẫn Oman.

Bước vào vòng đấu loại thứ 3, mặc dù đã “sức cùng lực kiệt” bởi mô hình đội tuyển “3 trong 1” (với lực lượng hỗn hợp thi đấu cho ĐTVN, U23 VN và U.23 VN) nhưng tuyển U23 VN vẫn có 2 trận hòa trước U23 Qatar (1-1) và U23 Saudi Abrabia (1-1).

Trong quá khứ, ĐTVN hay U23 VN thường đá rất hay khi đụng các đối thủ Tây Á 

Trong quá khứ, ĐTVN hay U23 VN thường đá rất hay khi đụng các đối thủ Tây Á 

Năm 2009, ĐTVN dưới triều đại của HLV Calisto đã thắng tuyển Lebanon 3-1 tại Mỹ Đình (hòa 1-1 tại Beirut) ở vòng loại Asian Cup 2011. Cũng ở vòng loại này, ĐTVN hòa Syria 0-0 tại Aleppo và thua 0-1 tại Hà Nội. Điều đáng nói là trận thua 0-1 tại sân Mỹ Đình của ĐTVN lại nghi vấn tiêu cực bởi sai lầm của trung vệ Như Thành.

Điểm yếu của các đội bóng Tây Á

Điểm lại một loạt kết quả trong quá khứ cũng như trận thắng U23 Iran vừa rồi đã cho thấy ĐTVN hay U23 Việt Nam khi đạt được phong độ cao, tinh thần mạnh mẽ thì thường không ngán ngại bất cứ đội bóng ở Tây Á nào. Lý do nằm ở chỗ lối đá nhỏ, nhanh và di chuyển linh hoạt của ĐTVN rất “kỵ rơ” với kiểu đá mang dáng dấp châu Âu nhưng lại thiếu tính kỷ luật của các đội bóng Tây Á.

Các đội bóng ở vùng Tây Á có tố chất tốt về thể hình, sức mạnh, kỹ thuật hay tư duy đều rất khá nhưng điểm yếu cố hữu của họ lại nằm ở cầu thủ thiếu tính kỷ luật và nóng nảy, hay coi thường HLV, gây gổ với đối thủ, trọng tài. Điểm yếu này có lẽ xuất phát từ đặc điểm xã hội cũng như việc một số quốc gia vùng Trung Đông quá giàu có về tài nguyên dầu mỏ nên nghề cầu thủ bóng đá được ưu ái, biệt đãi.

Biết tận dụng ưu điểm của mình, U23 Việt Nam sẽ có thể chiến thắng

Biết tận dụng ưu điểm của mình, U23 Việt Nam sẽ có thể chiến thắng

Tuy nhiên, nếu các đội bóng ở Tây Á khắc phục được điểm yếu này thì họ rất mạnh mẽ, chẳng hạn tuyển Iraq vô địch Asian Cup 2007 hay cách đây 2 ngày tuyển U23 Iraq đã đánh bại U23 Nhật 3-1 tại Asiad 17. Tại giải U22 châu Á 2014, tuyển Iraq đã xuất sắc đoạt chức vô địch.

Ở vòng 2, nếu tuyển U23 VN đụng độ UAE thì khả năng chiến thắng của thầy trò HLV Toshiya Miura nằm trong tầm tay. Tâm lý luôn tự tin và không hề e ngại của các cầu thủ VN khi gặp các đối thủ đến từ Trung Đông cũng là một lợi thế quan trọng cho tuyển U23 VN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại