U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc: Đã đến lúc cần bỏ cái đẹp!

Đoàn Dự |

Thực dụng không hẳn là xấu, nhưng thực dụng thì khó lòng mà đẹp được. Đấy là bài toán U19 Việt Nam cần phải cân bằng!

16h00 ngày 9/10, sân Wunna Theikdi: U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc

Những ngày qua, HLV Guillaume Graechen cho U19 Việt Nam tập luyện khá nhiều bài tập lạ. Chung quy thì các bài tập như thể lực, bám biên, bóng chết… đều hướng tới lối chơi mới nhiều tính thực dụng hơn cho U19 Việt Nam. Tất nhiên đó là điều cần thiết khi các chàng trai trẻ liên tiếp phải đụng độ các đối thủ khó chơi là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Cụ thể như với U19 Hàn Quốc chiều nay, đối thủ sở hữu dàn cầu thủ rất to cao (trung bình 1m79) và chất lượng. Đặc biệt ở hàng tấn công và khu vực trung tuyến, đội bóng này sở hữu bộ tứ siêu đẳng Lee Seung-woo, Paik Seung-ho (FC Barcelona – Tây Ban Nha), Kim Shin (Lyon – Pháp) và Kim Young-gyu (Almeria – Tây Ban Nha). Trước một đối thủ như vậy, chú trọng phòng ngự và chắt chiu cơ hội là điều rất cần thiết.

U19 Việt Nam tập chống bóng bổng trước U19 Hàn Quốc rất cao to

U19 Việt Nam tập chống bóng bổng trước U19 Hàn Quốc rất cao to

U19 Việt Nam cần phải đề phòng những điều này ở U19 Hàn Quốc U19 Việt Nam cần phải đề phòng những điều này ở U19 Hàn Quốc

Không hiểu U19 Việt Nam sẽ chiến đấu thế nào với một tập thể nhiều ưu điểm như dưới đây.

Nhưng vấn đề là NHM đang cần gì, mong gì ở U19 Việt Nam? Và liệu một lối chơi thực dụng có thể đáp ứng điều đó? Đây chắc chắn là một sự mạo hiểm!

U19 Việt Nam không thể cứ mãi chơi kiểu bóng đá hồn nhiên, thuần túy mang tính cống hiến và giải trí như ở 3 giải đấu đã tham gia (2 giải U19 ĐNÁ, 1 giải U22 ĐNÁ). Vì kết quả là đội chưa một lần nâng cao chiếc cúp vô địch.

Để đổi lấy tính hiệu quả, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ phải hy sinh khá nhiều yếu tố đẹp mắt trong cách chơi. Nhưng đó là con đường cần thiết phải đi theo. Có thể U19 Việt Nam sẽ bớt màu mè ở trung lộ để đơn thuần là bám biên rồi căng ngang vào vùng cấm địa đội phương. Hoặc U19 Việt Nam sẽ bố trí số đông tiền vệ ở trung tuyến, thi đấu giằng co để chờ đối phương sơ hở thì tấn công. Hay các cầu thủ trẻ sẽ phải lùi sâu về phòng ngự, rồi chờ cơ hội phản công nhanh…

Trước U19 Hàn Quốc, Công Phượng sẽ có ít cơ hội thể hiện bản thân. Song đây vẫn là ngòi nổ số 1 của U19 Việt Nam

Trước U19 Hàn Quốc, Công Phượng sẽ có ít cơ hội thể hiện bản thân. Song đây vẫn là ngòi nổ số 1 của U19 Việt Nam

6 fan U19 Việt Nam & kế hoạch táo bạo hòng làm loạn Myanmar 6 fan U19 Việt Nam & kế hoạch táo bạo hòng làm loạn Myanmar

Sáu fan cuồng nhiệt của U19 Việt Nam đã có những chiêu bài rất độc, lạ để làm bùng nổ các khán đài tại Myanmar.

Đó là những điều không mấy đẹp mắt mà U19 Việt Nam sẽ phải thể hiện khi tham gia một giải đấu lớn ở thế “cửa dưới”. Nhưng đó là sự tiến hóa hợp lý của HLV Guillaume Graechen cùng các học trò. Tính hai lưỡi của sự tiến hóa này không nằm ở U19 Việt Nam mà lại nằm ở chính những khán giả đang yêu mến họ.

Khi thực dụng hơn mà không thắng, liệu sẽ có những lời chê bai, chỉ trích? Bóng đá đơn giản là không thể lúc nào cũng đẹp. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ có ra sân với hơn 100% khả năng cùng bầu nhiệt huyết? U19 Việt Nam đang nỗ lực hết sức để có thể thực dụng hơn trước các đối thủ mạnh hòng tìm kiếm 1 cơ hội đi tiếp. Thế nên hãy ủng hộ những thay đổi của họ!

Dự đoán: U19 Việt Nam 2-2 U19 Hàn Quốc

Thông tin lực lượng:

U19 Việt Nam sẽ không có sự góp mặt của trung vệ "thép" Đông Triều. Mới đây nhất, thủ môn Văn Trường cũng bị đau mắt và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

ĐH dự kiến:

U19 Việt Nam: Văn Trường – Văn Sơn, Tiến Dũng, Xuân Hưng, Hồng Duy – Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng – Văn Toàn.

U19 Hàn Quốc: Lee Tae-Hee –Jae Woo, Myung Seok, Ki Ryeon, Chang Yeon – Hyun Wook, Jung Bin, Tae Su, Paik Seung Ho – Kim Shin, Young Gyu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại