U19 Việt Nam liên tiếp đón tin vui

Trong buổi tập chiều nay, U19 Việt Nam đã có rất nhiều điều đáng vui mừng, khiến toàn đội luôn nở nụ cười thoải mái.

Sân Paung Laung đạt chuẩn thi đấu của AFC (LĐBĐ châu Á) nên mặt cỏ khá đẹp, giúp các cầu thủ thêm phấn khích. Buổi tập ngày 7-10 của đội U19 Việt Nam diễn ra trễ hơn 30 phút so với buổi tập hôm 6-10 nên thời tiết nóng bức ở Nay Pyi Taw phần nào đã dịu bớt. Điều này đã giúp nâng cao chất lượng buổi tập.

Vào thời điểm này ở Nay Pyi Taw, thời tiết rất khắc nghiệt khi từ sáng đến chiều không khí rất oi bức và nóng. Từ sau 4 giờ trở đi thì trời bắt đầu kéo mây chuyển mưa. Vì vậy, nhiều khả năng hai hiệp đấu đấu của đội U19 Việt Nam tại Giải U19 châu Á sắp tới sẽ diễn ra dưới hai điều kiện thời tiết trái ngược nhau. Điều này chính là khó khăn đầu tiên mà các đội bóng dự giải gặp phải.

3 đối thủ của U19 Việt Nam tại giải châu Á mạnh cỡ nào? 3 đối thủ của U19 Việt Nam tại giải châu Á mạnh cỡ nào?

U19 Việt Nam rơi vào một bảng đấu rất khó nhằn với các đối thủ nặng ký là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Trở lại với buổi tập của đội U19 Việt Nam, HLV Graechen Guillaume đã dành phần lớn thời gian để hướng dẫn các cầu thủ bài tập “áp sát phần sân đối phương”. Ở bài tập này, HLV Graechen Guillaume đã không ngừng nhắc nhở và gần như “thét ra lửa” khi các học trò làm sai ý đồ của ông. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện của các cầu thủ trong buổi tập.

Một tín hiệu vui trong buổi tập đội U19 Việt Nam là hai hậu vệ cánh Văn Sơn và Hồng Duy đã hết đau và “nuốt” trọn giáo mà ban huấn luyện đề ra. Trong khi đó, chấn thương của Đông Triều đã tiến triển khá tốt. Theo quan sát của chúng tôi, trung vệ này đã có thể chạy và tập các động tác bổ trợ.

Trưa ngày 7/10, bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương đã có cuộc làm việc riêng với HLV Graechen Guillaume về việc phục hồi của trung vệ này. Theo lời bác sĩ Dương thì chấn thương ở cơ đùi sau bên phải của Đông Triều là do căng cơ (do khởi động chưa đầy đủ trước buổi tập dưới mưa hôm 4/10 trên sân Thống Nhất), chứ không phải bị rách cơ như chẩn đoán ban đầu.

Việc đi chuyển hàng ngày của Đông Triều không còn bị nhói đau như trước, hiện anh có thể chạy nhẹ bên ngoài sân và kết hợp với các bài tập vật lý trị liệu để chóng hồi phục. Nếu không có gì thay đổi trong vài ngày tới, nhiều khả năng trung vệ này sẽ có mặt trong trận cuối vòng đấu bảng với U19 Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại