U19 Việt Nam hiện tại chưa phải là lứa tốt nhất

Ông Đoàn Nguyên Đức đã có cuộc trò chuyện xung quanh các cầu thủ U19 Việt Nam với nhiều thông tin, quan điểm thú vị...

Trong vòng hơn một tuần gần đây, chúng ta nghe rất nhiều mỹ từ như “siêu phẩm”, “tuyệt phẩm”, “Messi Việt Nam”, “tinh hoa của bóng đá nghệ thuật”... dành cho đội tuyển U19 Việt Nam .

Bầu Đức nghĩ gì về chuyện này? Làm gì để những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh... phát triển bình thường? Sau lứa này là ai? Đó là những câu hỏi chúng tôi muốn nghe giải đáp từ chính bầu Đức.

Lứa U19 Việt Nam hiện nay chưa phải là tốt nhất

* Ông có cảm thấy khó khăn, vất vả trong việc giáo dục, uốn nắn cầu thủ khi dư luận bốc các em lên mây xanh?

- Nói thật, tôi quá quen chuyện thị phi của dư luận. Chuyện của đội U19 thì ăn nhằm gì so với chuyện của tôi trên thương trường, khi thì bị bốc lên mây xanh, lúc bị dìm xuống tận bùn.

Hay với đội U19 Việt Nam trước khi được khen ngợi tưng bừng như hôm nay, tôi cũng bị chê đủ điều khi mới thành lập học viện, ví dụ chuyện các em tập đá bóng với đôi chân trần thì đã bị chê rằng đó là cách đào tạo phản khoa học.

Vì vậy, cách ứng xử của tôi là dư luận có quyền tự do ngôn luận, còn các cầu thủ cứ phát triển một cách tự nhiên, đi đúng quỹ đạo. Điều quan trọng là tôi và các HLV luôn kiểm soát được các em.

Tóm lại, việc ai người nấy làm. Nhân đây tôi cũng xin thông tin đến người hâm mộ rằng lứa U-19 này chưa phải là lứa cầu thủ xuất sắc nhất đâu.

Còn rất nhiều tài năng trẻ đầy hứa hẹn đang tập luyện ở khóa 2, khóa 3. Họ sẽ vượt trội lứa đàn anh U19 hiện nay. Mọi người chờ vài năm nữa xem tôi nói đúng không.

Bầu Đức khẳng định những lứa sau của Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ tốt hơn lứa U19 hiện tại
Bầu Đức khẳng định những lứa sau của Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ tốt hơn lứa U19 hiện tại

* Ông đã và sẽ làm những gì để uốn nắn cầu thủ trẻ của mình nhằm giúp các em không mắc bệnh ngôi sao khi nghe những lời khen ngợi, hoặc tự ti nếu chẳng may thất bại?

- Đến giờ này đã có phóng viên nào phỏng vấn hay khai thác được thông tin gì từ cầu thủ học viện chưa? Hoàn toàn chưa bởi tôi đâu cho phép em nào phát biểu với báo chí.

Trước mọi lời bình phẩm, các em chỉ cười và không bình luận gì khi họ được nhắc đến trên báo chí. Hơn chục năm làm bóng đá, tôi có quá thừa những bài học xương máu vì thói ngôi sao, luôn đòi hỏi quyền lợi từ cầu thủ.

Do vậy tôi dám khẳng định cầu thủ xuất thân từ học viện sẽ không bao giờ mắc bệnh ngôi sao, kể cả khi được bơm thổi lên tận mây xanh.

Tôi từng nhiều lần kể cho cầu thủ U19 nghe về những chuyện chê khen nhằm vào tôi trên thương trường để giúp các em không ngỡ ngàng, biết rõ đâu là sự đố kỵ hoặc được tâng bốc quá trớn.

Tôi tin với những gì mình và các HLV của học viện đang làm sẽ giúp các cầu thủ trẻ đủ sức đề kháng.

* Liệu các em có cần một bác sĩ tâm lý bên cạnh để trò chuyện, tâm tình, giải tỏa những vướng mắc phát sinh ở lứa tuổi mới lớn?

- Có bác sĩ tâm lý cũng tốt nhưng ở học viện thì chưa cần. Đơn giản chỉ vì tôi đang có một bác sĩ làm rất tốt công tác tâm lý cho cầu thủ là HLV Guillaume Graechen.

Không ai thấu hiểu tâm tư tình cảm, những thay đổi tâm sinh lý bằng người thầy ngày đêm kề cận bên mình từ năm họ mới 11, 12 tuổi.

Một cầu thủ có ăn có học, có ngoại ngữ, được giáo dục tốt chắc chắn phải hơn một đồng nghiệp có xuất phát điểm thấp hơn mình.

Học viện và cá nhân tôi có mối quan hệ rất tốt với gia đình các em nên tôi tin rằng các em thừa biết đâu là điều hay lẽ phải để hành xử cho đúng.

Không xé lẻ U19 Việt Nam

* Nếu có một lời với mọi người về tình cảm dành cho U19 Việt Nam thì ông sẽ nói gì?

- Về mặt tình cảm, tôi mong báo chí và người hâm mộ hãy luôn động viên, sát cánh ủng hộ đội U-19 nhưng bằng lời lẽ xây dựng, chân tình, đừng quá bốc đồng khi chiến thắng hay mạt sát thậm tệ lúc các em bại trận.

Ngoài ra, tôi cũng có một lời đề nghị nho nhỏ với một số chuyên gia bóng đá, đó là hãy yên lặng đôi ba năm để cho tôi, cho VFF và cho các CLB làm tròn công việc xây dựng, đào tạo trẻ rồi hãy phê phán cũng chưa muộn.

Sở dĩ tôi có đề nghị như thế là bởi vừa qua có một vài chuyên gia soi dữ quá, nói nặng lời quá, mà không nghĩ rằng các cháu chưa kịp ra trường, có nhiều điều phải học hỏi.

Nếu thật tâm yêu nước, yêu bóng đá Việt Nam thì hãy góp ý một cách chân thành chứ đừng dùng hình ảnh một thời vàng son của mình để chỉ trích, phê phán các cháu.

Tôi rất xin lỗi nếu lời của tôi gây tự ái, nhưng tôi thật lòng đề nghị như vậy, vì đó là cách đóng góp thiết thực nhất cho bóng đá Việt Nam.

* Vừa rồi có thông tin một vài CLB châu Âu nổi tiếng đặt vấn đề chuyển nhượng vài cầu thủ xuất sắc của lứa U19 hiện nay?

- Chúng tôi nhận được nhiều lời đề nghị của các nhà môi giới đến từ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc đối với lứa cầu thủ U19 này.

Họ đề nghị được tới Pleiku vào tháng 10 tới để xem giò xem cẳng cầu thủ. Tôi rất vui, nhưng sau khi suy đi tính lại thì từ chối bởi không muốn một tập thể đang gắn kết với nhau bị xé lẻ ra.

Ước mơ cháy bỏng của tôi là lứa cầu thủ này phải làm nên chuyện - đoạt HCV SEA Games, rồi sau đó muốn tung cánh đi đâu cũng được.

HLV Miura không “đụng” đến U19 Việt Nam

Vừa qua, nhiều tờ báo mạng tung tin HLV trưởng đội tuyển VN Miura cho biết sẽ gọi một số cầu thủ xuất sắc của U-19 để bổ sung cho đội tuyển. Tuy nhiên, đây là chuyện không có thật.

Ông Miura lập luận: “Các em còn quá trẻ, hãy để các em chơi bóng và có thêm thời gian để trưởng thành...”.

HLV Miura có nhiều cuộc trò chuyện riêng cùng ban huấn luyện U-19 và HLV Guillaume Graechen. HLV trưởng đội tuyển VN đã thỏa thuận rằng trước mắt ông sẽ không gọi bất kỳ cầu thủ nào của U-19 VN lên chơi ở U-23 hay đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2014.

Ông Đoàn Nguyên Đức đã xác nhận thông tin này và nhấn mạnh: “Đây mới chỉ là vài bước khởi đầu của lứa cầu thủ U-19 VN. Họ còn quá trẻ, còn nhiều khiếm khuyết và rất cần thêm thời gian để lớn hơn về mọi mặt. Theo tôi, không nên đưa các em lên tuyển sớm. Là ông bầu của đội U-19, tôi hoàn toàn phản bác điều ấy. Và tôi cũng thật sự ngỡ ngàng khi có nhiều thông tin nói rằng HLV Miura sẽ gọi người này, người kia của U-19 lên đá ở đội tuyển VN...”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại