U19 Việt Nam: "Cần một mẫu tiền đạo kiểu Lê Huỳnh Đức"

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Số phận đã đưa U19 Việt Nam đã rơi đúng vào bảng đấu tử thần. Song nói như HLV Nguyễn Thành Vinh "bóng chưa lăn thì đừng nói trước điều gì".

Với việc rơi vào bảng đấu “tử thần” cùng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc ở VCK U19 châu Á, rất nhiều chuyên gia tỏ ra bi quan về khả năng thầy trò HLV Guillaume Graechen có thể gây bất ngờ ở vòng chung kết U19 châu Á sắp tới. Tuy nhiên vẫn có đó những hy vọng...

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

“Tôi hơi sốc với kết quả bốc thăm này, có thể nói chúng ta quá đen khi cùng một lúc nằm chung với 3 đội bóng mạnh nhất châu lục. Không nghi ngờ gì nữa Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đội bóng rất mạnh, họ cũng thường xuyên đại diện cho châu Á tham dự vòng chung kết U20 thế giới.

Còn Trung Quốc cũng vượt trội chúng ta dù họ không mạnh bằng Hàn Quốc và Nhật. Tôi nghĩ dù có lạc quan đến mấy cũng rất khó để chúng ta có thể đặt niềm tin U19 Việt Nam sẽ lọt vào vòng trong. Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là U19 Việt Nam phải chơi bóng đúng phong cách và tinh thần của mình. Chúng ta có quyền hi vọng nhưng theo tôi cứ chơi đúng phong cách của mình, thể hiện được tinh thần chiến đấu cao nhất thì cũng là thành công rồi”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

HLV Nguyễn Thành Vinh

“Khó quá, tôi cũng chẳng biết nói gì khi kết quả bốc thăm thế này. Liệu chúng ta có nên nhìn vào thành tích mà những gì U16 Việt Nam làm được năm 2000 ở Chi Lăng để lạc quan không?. Nhưng thực tế thì nói gì đi nữa Nhật và Hàn đẳng cấp cũng trên chúng ta một bậc. Trung Quốc không mạnh bằng hai đội bóng trên nhưng so với chúng ta vẫn nhỉnh hơn.

Tất nhiên chúng ta vẫn có những cơ hội của mình, đối thủ mạnh buộc mình phải có đối sách hợp lý. Từ nay đến khi giải khởi tranh vẫn còn mấy tháng, U19 sẽ bổ sung lực lượng và hoàn thiện lối chơi của mình. Khó nhưng bóng chưa lăn thì khó nói lắm, biết đâu U19 lại tái lập thành tích của Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn…tại vòng chung kết U16 năm 2000. Cứ hi vọng thế đi”.

HLV Nguyễn Thành Vinh

HLV Nguyễn Thành Vinh

HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T)

“Tôi có xem U19 Việt Nam thi đấu ở giải Quốc tế TP.HCM hồi đầu năm nên có nhận xét thế này. Nhìn vào kết quả bốc thăm các đối thủ vượt trội chúng ta về mọi thứ nên không cần phải nói nhiều nữa. Điều quan trọng là cách chơi của U19 Việt Nam thế nào, tinh thần thi đấu có tốt không, có phát huy được hết điểm mạnh của mình không.

Lúc này không nên nói chuyện lọt vào vòng trong hay không mà chỉ cần chúng ta tập trung vào hoàn thiện cũng như đa dạng lối chơi. Nên có một mẫu tiền đạo cắm kiểu như Lê Huỳnh Đức trước đây để có gây đột biến. Không cần nghĩ đến đối thủ hãy mài giũa sức mạnh của mình đã. Chỉ cần những cầu thủ trẻ chơi với tinh thần quả cảm, vượt lên chính mình là tốt rồi. Đừng để sức ép thành tích làm hại các em vì tương lai phía trước còn dài”.

HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T)

HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T)

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U19 châu Á

Bảng A: Myanmar, Yemen, Thái Lan, Iran.

Bảng B: Indonesia, UAE, Australia, Uzbekistan.

Bảng C: Việt Nam, Trung Quốc , Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bảng D: Oman, Qatar, Triều Tiên, Iraq.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại