U19 Việt Nam ẵm giải Fair Play 2013

Tối 15/1, đội tuyển U19 Việt Nam đã giành giải nhất Fair Play 2013, do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, trong đêm Gala trao giải tại khách sạn Rex (TP.HCM).

Đội tuyển U19 Việt Nam đã chiến thắng với số điểm vượt trội 732 điểm. Ngoài Cúp hạng Nhất Fair Play, đội còn nhận 30 triệu đồng tiền thưởng.

Đây là một kết quả không bất ngờ với những gì mà tập thể các cầu thủ U19 Việt Nam đã thể hiện trong năm 2013. Dù bị các cầu thủ chủ nhà Indonesia đá xấu bị đau hoặc chấn thương phải rời sân trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn không cay cú ăn thua và trả đũa đối thủ.

Giải thưởng đội bóng Fair Play nhất giải mà BTC trao tặng cho U19 Việt Nam sau trận chung kết đã nói lên tất cả. Tiếp đó, ở vòng loại U19 châu Á 2014, đội tuyển U19 VN lại tiếp tục thi đấu đẹp mắt, thắng cả ba trận mà không nhận thẻ phạt nào cho dù bị đối thủ chơi xấu.

 	U19 Việt Nam đã thi đấu rất đẹp mắt trong năm 2013

U19 Việt Nam đã thi đấu rất đẹp mắt trong năm 2013

Đại diện cho đội tuyển U19 VN, HLV trưởng HLV Guillaume Graechen cùng hai cầu thủ Lương Xuân Trường (đội trưởng) và Nguyễn Tuấn Anh (đội phó) đã lên nhận giải thưởng. Phát biểu sau khi nhận giải, Xuân Trường cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được người hâm mộ yêu quý cũng như khi nhận được giải thưởng này. Chúng tôi xin cảm ơn người hâm mộ và báo Pháp Luật”.

Danh hiệu hạng nhì Fair Play 2013 cùng 20 triệu đồng tiền thưởng được trao cho “Running Man” Vũ Xuân Tiến với 477 điểm. Running Man Vũ Xuân Tiến đã góp phần quảng bá cho hình ảnh bóng đá Việt Nam khi chạy bộ gần 5 km theo xe chở cầu thủ Arsenal khi đội bóng này sang nước ta đá giao hữu với đội tuyển Quốc gia tại Hà Nội hồi tháng Bảy năm ngoái.

Danh hiệu hạng ba Fair Play 2013 cùng 10 triệu đồng tiền thưởng được trao cho cầu thủ Giang Trần Quách Tân với 452 điểm. Tiền vệ của CLB SHB Đà Nẵng này khi khoác áo đội tuyển U21 VN đã có hành động đẹp chủ động đá bóng ra ngoài trong tình huống có thể ghi bàn khi đối mặt với thủ môn U21 Myanmar ở giải U21 Quốc tế - báo Thanh Niên 2013 tại Ninh Thuận khi thấy một cầu thủ đối phương bị đau nằm sân.

Cũng trong buổi trao giải, BTC đã trao tặng giải thưởng “Vinh danh Fair Play” cho ông Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi đã có những đóng góp hết sức tích cực với phong cách cao thượng cho bóng đá nước nhà. Ông chính là “cha đẻ” của Học viện HAGL – Arsenal JMG đang được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao.

Ngoài ra BTC cũng trao các kỷ niệm chương cho những người đã tích cực đưa bóng đá đẹp đến cho mọi người, mọi nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại