U19 HAGL khủng hoảng nhân sự trước trận gặp U21 Việt Nam

U19 HAGL đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về nhân sự và thể lực trước thềm cuộc đối đầu với U21 Việt Nam tại bán kết giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên 2014.

Hai trong số bốn cầu thủ trụ cột của U19 HAGL (những người từng được Arsenal triệu tập sang Anh) là Tuấn Anh và Đông Triều đều đang gặp những vấn đề nghiêm trọng có thể khiến họ ngồi ngoài trong trận đấu sắp tới.

Trung vệ Trần Hữu Đông Triều đã bị loại khỏi đội hình xuất phát ở cả hai trận đấu gần nhất của U19 HAGL tại giải U21 quốc tế. Khi được hỏi về Triều, huấn luyện viên Guillaume Graechen cho biết anh vẫn đang khỏe mạnh và tập luyện bình thường. Có thể hiểu rằng việc Đông Triều bị loại khỏi đội hình xuất phát từ lý do chuyên môn thuần túy. Đây thực sự là một thay đổi lớn ở hàng thủ U19 HAGL (trước đó là U19 Việt Nam) bởi trong suốt hơn một năm qua, Đông Triều là chốt chặn không thể thay thế ở cả hai đội bóng.

Ông Graechen từng thay đổi rất nhiều vị trí ở cặp trung vệ nhưng riêng Đông Triều chưa từng đánh mất vị trí. Nhưng có vẻ, tình hình đã thay đổi. Ở U19 HAGL hiện tại, trung vệ Bùi Tiến Dũng của lò đào tạo Viettel mới là sự lựa chọn số một.

Đôi chân chườm đá sưng vù của Tuấn Anh. Tiền vệ người Thái Bình cũng không sở hữu một thể hình lý tưởng cho vị trí tiền vệ trung tâm vốn phải chịu nhiều va chạm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Không gặp vấn đề nghiêm trọng như Đông Triều nhưng một trụ cột khác của U19 HAGL cũng khó lòng ra sân với thể lực tốt nhất. Buổi tập chiều qua chứng kiến Tuấn Anh phải chườm đá kín cả hai chân. Tiền vệ mang áo số 8 có tiền sử chấn thương dày đặc suốt hai năm qua. Dường như, chúng ta chưa từng được chứng kiến một Tuấn Anh khỏe mạnh và sung mãn nhất.

Cầu thủ từng được đích thân huấn luyện viên Arsene Wenger khen ngợi đã phải tập riêng trong buổi tập chiều qua. Cùng tập riêng với anh còn có bộ đôi trung vệ Tiến Dũng và Ksor Úc. Cả hai đều đã dính chấn thương nhẹ trong trận thua U21 Sydney.

Dễ dàng nhận thấy, những tổn thất của U19 HAGL chủ yếu tập trung ở tuyến phòng ngự. Điều đó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho ông Graechen bởi U21 Việt Nam sở hữu hàng loạt cầu thủ tấn công chất lượng.

Ngoài Tuấn Anh, Tiến Dũng và Ksor Úc cũng phải tập riêng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Trong khi ấy, Đông Triều đã phải tập cùng đội hình hai suốt từ đầu giải. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại