Tuyển nữ Việt Nam được bồi dưỡng đặc biệt trước bán kết

Vì đồ ăn khách sạn không hợp khẩu vị nên trợ lý HLV Bích Hạnh phải tự ra chợ mua thêm rau củ, cánh gà để bồi bổ thêm cho các cầu thủ nữ Việt Nam.

Trong buổi tập chiều qua, HLV Trần Văn Phát và các học trò ra sân Battoo (Mandalay) từ khá sớm. Ông vẫn chủ yếu cho các cô gái của chúng ta tập phối hợp ngắn, nhỏ và sút cầu môn. Không khí của buổi tập diễn ra rất vui vẻ. Trên sân tập rộn rã tiếng cười. Thể lực của các cô gái vẫn đảm bảo cả đội không ai gặp vấn đề về chấn thương.

 

Về cuối buổi tập ông Phát cho các cầu thủ tập đá phạt 11m. Đây là phần tập luyện mới để sẵn sàng cho việc đá knock-out. Các cô gái thực hiện các quả 11m rất chính xác. Thậm chí có người còn sút theo kiểu panelka.

 

Ngoài ra một số bài đánh biên cũng được ĐT nữ Việt Nam áp dụng. Như vậy có thể thấy rằng trong trận bán kết với Malaysia vào 16h chiều mai lối chơi của đội vẫn không thay đổi so với các trận trước đó.

 

Thủ thành Kiều Trinh cho biết cô và các đồng đội rất tự tin để đánh bại Malaysia để giành vé vào chung kết.

 

Sau buổi tập hơn 1 tiếng cả đội lên xe buýt để trở về khách sạn cách chừng 3km. Tiền đạo Thanh Hương cho biết thức ăn ở khách sạn rất nhiều tuy nhiên lại không mấy hợp khẩu vị và hơi ít rau. Hơn nữa, các món ăn ở khách sạn lại lặp đi lặp lại nhiều vì vậy, trợ lý HLV Bích Hạnh đã phải đi chợ mua thêm rau củ và cánh gà để các cầu thủ cải thiện thêm.

 

Sau một buổi tập vất vả, các cô gái trở về khách sạn tắm rửa và ăn cơm tối với nhiều món ăn do các trợ lý tự nấu.

 

Riêng hoa quả là hợp khẩu vị với các cô gái vàng Việt Nam nhất.

 
 

Cận cảnh bữa ăn tối của đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games. Món cánh gà và rau được các trợ lý tăng cường cho đội.

 
 
 

Các trợ lý cho đội tuyển vui vì thức ăn mới hợp khẩu vị, cầu thủ ăn no.

 

Các cô gái vàng vui vẻ, tinh nghịch trong giờ ăn. Sáng nay, cả đội sẽ họp kỹ thuật trước khi bước vào trận đấu quan trọng trên. Thủ thành Kiều Trinh cho biết cô và các đồng đội rất tự tin để đánh bại Malaysia để giành vé vào chung kết. Trong 5 lần tổ chức môn bóng đá nữ tại SEA Games thì ĐT nữ Việt Nam đã 4 lần lên ngôi hậu và hy vọng họ sẽ có lần thứ 5 tại giải đấu năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại