Tuột mất Hiddink, PSG "ngắm bắn" Villas-Boas

Công Luận |

(Soha.vn) - HLV Villas-Boas cũng như BLĐ Tottenham đang gặp phải khá nhiều bối rối khi gã nhà giàu nước Pháp – PSG, nuôi quyết tâm đưa ông thầy người BĐN chuyển sang làm việc tại Ligue 1.

Theo thông tin trong thời gian gần đây được biết, HLV Ancelotti của PSG đang lên kế hoạch rời khỏi PSG để chuyển tới Real Madrid. Vấn đề bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào việc PSG có để yên cho ông thầy người Italia ra đi hay không. Dĩ nhiên với những thành công hiện tại thì nhà tân vô địch nước Pháp chẳng hề muốn mất đi một chiến lược gia tài ba như Ancelotti.

Nhưng khi tình yêu dành cho PSG của Ancelotti đã cạn thì cũng là lúc đội bóng này nên tìm cho mình một HLV mới. Tuy nhiên, để tìm nghiệm cho bài toán cần một vị HLV đủ đức, đủ tài để thế chỗ cho Carlo Ancelotti thì thật chẳng hề đơn giản chút nào.

Mới đây nhất, đội bóng có tiềm lực tài chính hàng đầu thế giới này đã đánh tiếng sang tận nước Nga với mục đích muốn đưa HLV Guus Hiddink. Thế nhưng, “ông thầy phù thủy” người Hà Lan lại quyết định gia hạn hợp đồng thêm một năm với Anzhi Makhachkala.


	PSG nhắm tới HLV Villas-Boas

PSG nhắm tới HLV Villas-Boas

Chính vì lý do này, PSG tiếp tục đi lùng sục khắp châu Âu để tìm ra người hiền tài. Đến bây giờ, cái tên Villas-Boas nổi lên như một ƯCV sáng giá. Ông thầy người BĐN tuy chưa thể hiện được quá nhiều khi còn dẫn dắt Chelsea hay Tottenham nhưng nên nhớ rằng chính Villas-Boas là vị HLV trẻ tuổi nhất từng giành được danh hiệu châu Âu khi còn ở Porto.

Nhưng dù sao, để hoàn tất thương vụ này thì cũng chẳng hề đơn giản với PSG. Ông thầy 35 tuổi vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân White Hart Lane. Ngoài ra, Villas-Boas luôn cho thấy rằng ông không hề có ý định tìm kiếm một tương lai khác khi mới chỉ bắt đầu gây dựng thành công tại Tottenham.

Quả thực, “Gà trống” dưới bàn tay của “Mourinho đệ nhị” đang đi đúng hướng và tạo ra được dấu ấn nhất định tại giải Ngoại hạng. Mùa giải trước, Tottenham đã chạm mốc kỷ lục của riêng họ với 72 điểm giành được tại Premier League và nằm trong top 8 đội khá nhất ở Europa League. Điều đáng nói hơn là Villas-Boas xoay sở khá tốt trong một đội bóng có không nhiều nhân tài và tiềm lực kinh tế hùng hậu.

Tạm thời, các bên sẽ nín thở để chờ xem động thái của Villas-Boas, nhưng nhiều khả năng ông sẽ nói không với PSG.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại