Từ chối Falcao, Alonso, Mourinho bất ngờ giữ chân Lampard, Terry

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Báo giới đang đưa tin HLV Mourinho muốn có Falcao và Alonso tại Stamford Bridge trong trường hợp nhận lời tái hợp Chelsea. Nhưng xem ra không phải vậy.

Nếu cập bến The Blues vào ngày 1 tháng Bẩy tới, điều đầu tiên Mourinho làm là giữ chân 2 công thần Lampard và Terry. HLV người Bồ cho rằng bộ đôi này vẫn rất quan trọng với CLB thành London không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về mặt tinh thần.


	Mourinho rất coi trọng 2 học trò cũ

Mourinho rất coi trọng 2 học trò cũ

Úp mở khả năng về Chelsea, HLV Mourinho cho biết: “Vâng, Sir Alex chắc hẳn sẽ làm tôi tức giận ít nhất l lần nữa. Việc tôi trở lại chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ông ấy”.

HLV Villas-Boas tin rằng việc Mourinho trở lại sẽ có ảnh hưởng lớn tới Premier League: “Anh ấy sẽ có tác động rất lớn”.

Hiện Lampard được cho là sắp rời Chelsea đến Mỹ khi kết thúc HĐ với CLB thành London vào tháng Sáu tới. Trong khi đó, Terry mất dần ảnh hưởng tại Chelsea, thường xuyên phải ngồi ghế dự bị và HĐ của anh với đội bóng áo xanh cũng chỉ còn 1 năm.

Trên thực tế việc Mourinho muốn giữ chân Lampard và Terry khi nhận lời về Chelsea không quá ngạc nhiên. Hai cầu thủ này chính là những học trò thân cận nhất với Mourinho thời chiến lược gia người Bồ còn dẫn dắt CLB Premier League. Sau khi rời Chelsea, Mourinho cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Lampard đi theo.

Nhưng việc khiến NHM ngạc nhiên hơn cả là tờ The Sun khẳng định Mourinho không muốn có Falcao lẫn Alonso tại Stamford Bridge. Alonso là quân bài tối quan trọng của Người Đặc Biệt trong thời gian dẫn dắt Real. Trong khi đó Falcao là chân sút hàng đầu châu Âu, đặc biệt được Chelsea theo đuổi nhiều kỳ chuyển nhượng qua và được cho là đã có những thỏa thuận sơ bộ với CLB thành London.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại