Trung vệ Phạm Hoàng Lâm: "Chưa ai nói cho tôi việc bị loại khỏi đội U23 Việt Nam"

Thiên Vũ |

Cầu thủ có chiều cao tốt nhất của U23 Việt Nam - Phạm Hoàng Lâm khẳng định anh chưa hề được nghe bất kỳ ai thông báo mình bị loại mà chỉ biết qua báo chí.

- Vừa mới hồi phục chấn thương và đã có 45 phút thi đấu khá tốt trong trận gặp Hải Phòng, thế nên việc Hoàng Lâm nằm trong danh sách 7 cầu thủ bị loại khỏi U23 Việt Nam khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Lâm đã nghe thông tin này chưa?

- Quả thực, không có ai nói với tôi chuyện này. Tôi chỉ nghe thông tin qua báo chí. Điều này khiến tôi thực sự rất buồn.

Tôi đã lỡ không tham gia ĐT U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á vì chấn thương. Bây giờ, chấn thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn, ở trận đấu với Hải Phòng tôi thấy mình chơi tốt.

Tôi đã rất hy vọng và háo hức sẽ được cùng đội tuyển tham dự SEA Games. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng đối với tôi, vì thế tôi rất muốn được cống hiến cho đội tuyển. Khi nghe được những thông tin này khiến tôi rất buồn.

Cao 1m86, Hoàng Lâm đang là cầu thủ ngoại hình tốt nhất của ĐT U23 Việt Nam.
Cao 1m86, Hoàng Lâm đang là cầu thủ ngoại hình tốt nhất của ĐT U23 Việt Nam.

- Theo phong cách của HLV Miura thì nếu loại cầu thủ nào đó, ông ấy sẽ nói trực tiếp với anh ta.

Có lẽ, Hoàng Lâm cũng như các cầu thủ khác vẫn còn cơ hội, vì trước mắt chúng ta vẫn còn trận giao hữu với U23 Myanmar và đây cũng chưa phải danh sách cuối cùng?

- Biết là vậy, nhưng khi báo chí đã đăng rầm rộ rồi thì chắc là sự thật. Quả thực, lúc này tôi không biết nói gì nữa chỉ buồn cho cá nhân mình.

Nhưng tôi chấp nhận sự lựa chọn của HLV. Có lẽ, đến lúc này tôi vẫn chưa có duyên khoác áo đội tuyển thi đấu ở SEA Games.

- Nếu được trao cơ hội, Lâm có tin mình đủ sức để cạnh tranh vị trí với các cầu thủ khác ở U23 Việt Nam?

- Ở đội tuyển lúc này, mọi cầu thủ đều xứng đáng được trao cơ hội. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, thế nên khi không được chọn, tôi cũng chấp nhận điều ấy và sẽ tự nhủ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Hôm nay, tôi chưa được chọn và chưa có duyên ở ĐT U23 thì tôi sẽ tiếp tục thi đấu và rèn luyện mình để một ngày nào đó có thể khoác trên mình chiếc áo đội tuyển.

Đó là giấc mơ của mọi cầu thủ. Tôi cũng chúc các đồng đội thi đấu thật tốt và giành chiến thắng ở SEA Games.

Xin cảm ơn Hoàng Lâm!

>>> “Sát thủ” nào giành được vé vớt của HLV Miura?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại