Tranh chấp HĐ, cầu thủ Việt lôi CLB V-League ra tòa

Tranh chấp về hợp đồng giữa trung vệ Chí Công và CLB V-League, B.Bình Dương trở nên khá căng thẳng...

Ngày 20/10, sau khi có thông tin cầu thủ Chí Công và Đình Đức ủy quyền luật sư để chuẩn bị khởi kiện CLB V-League, B.Bình Dương, lãnh đạo Công ty CP Thể thao - Bóng đá Bình Dương cho biết: Do không còn nằm trong kế hoạch nhân sự ở mùa giải 2014, B.Bình Dương không tiếp tục sử dụng Chí Công và Đình Đức; đồng thời yêu cầu phải hoàn lại 50% tiền lót tay hai cầu thủ này đã ứng trước ở mùa giải 2014 (500 triệu với Chí Công và 450 triệu với Đình Đức) mới làm giấy thanh lý hợp đồng.

Phía Bình Dương cũng khẳng định việc họ yêu cầu hai cầu thủ này trả lại 50% số tiền hợp đồng đã ứng trước ở mùa giải 2014 đã là rất ưu ái. Nếu Chí Công và Đình Đức quyết làm 'căng', giải quyết vụ việc trên cơ sở pháp lý thì thậm chí hai cầu thủ này phải hoàn trả nhiều hơn số tiền trên.

 	Chí Công (áo đỏ) quyết đưa vụ việc ra tòa

Chí Công (áo đỏ) quyết đưa vụ việc ra tòa

Đội bóng đất Thủ cũng giải thích lý do chậm chi trả nốt số tiền ký hợp đồng với Chí Công (trước đó Công ký hợp đồng 9tỷ/3 năm và thời hạn B.BD phải trả đủ là trước tháng 2/2012) là bởi cầu thủ này hay vi phạm kỷ luật, thi đấu triệt hạ đối phương dẫn đến thường xuyên bị VFF 'treo giò', bị giang hồ chém và phải lên làm việc với công an... gây ảnh hưởng tới uy tín của CLB. Trong mùa giải 2014, Chí Công cũng chỉ thi đấu 4 trận, rồi cáo bệnh nghỉ dài ngày, thậm chí không thèm theo đội tập... Đó là những lý do khiến lãnh đạo B.Bình Dương không tiếp tục sử dụng Chí Công ở mùa giải 2014.

Trước lập luận này của B.Bình Dương, trung vệ Chí Công đã lên tiếng. Anh cho rằng, B.Bình Dương đã bịa đặt lý do để biện minh cho việc không không chi trả đủ tiền hợp đồng đúng hẹn. Theo cầu thủ gốc Cần Thơ, thì sự việc anh bị chém và bị công an mời lên làm việc xảy ra vào tháng 3 năm 2011 nhưng đến tháng 10 anh mới ký hợp đồng 3 năm (nói trên) với B.Bình Dương.

Còn về việc chỉ thi đấu 4 trận ở mùa giải 2013, Chí Công cho hay, việc anh bị ốm là có thật và việc anh không thi đấu là do kế hoạch sử dụng nhân sự của HLV Lê Thụy Hải chứ không phải do anh bỏ bê tập luyện như CLB phản ánh. Xét trên hợp đồng đã ký ngày 1/10/2011 có đủ các chữ ký, con dấu giữa hai bên cũng không có bất cứ điều khoản nào quy định số phút ra sân hay số trận đấu với anh.

Xem ra một cuộc chiến pháp lý là khó tránh khỏi giữa B.Bình Dương và Chí Công bởi trung vệ của đội bóng này vừa khẳng định 'Hãy để tòa án giải quyết mọi chuyện'.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại