Tranh cãi: Howard Webb cố tình “đì” Real

LEO |

(Soha.vn) - Vị Vua áo đen người Anh đã có khá nhiều những tình huống xử lý gây tranh cãi trong trận chiến tại Bernabeu đêm qua.

Sau khi 90 phút trận lượt về bán kết Champions League kết thúc, HLV Jose Mourinho như thường lệ lại thắc mắc về những quyết định đầy khó hiểu của trọng tài. Ngài đặc biệt cho rằng Howard Webb đã có tình xử ép Real Madrid để không cho đội bóng này giành quyền vào chơi trận chung kết.

Tranh cãi: Howard Webb cố tình “đì” Real

Pha bóng chạm tay rất rõ ràng của Hummels

Đã có rất nhiều thông tin cho rằng Howard Webb là fan của Man United. Mà Quỷ đỏ chính là đội bóng đã chịu thất bại oan uổng trước Real ở vòng 1/8.

Theo đó, đã có ít nhất 3 tình huống mà Los Blancos cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty. Đầu tiên là pha va chạm giữa Hummels và Higuaín ở ngay phút thứ 13 của trận đấu. Hậu vệ Dortmund đã có pha vào bóng từ phía sau khiến Higuaín ngã song Howard Webb đã quyết định không thổi phạt.

Tiếp đến là pha bóng chạm tay rất rõ ràng của Hummels ở phút thứ 77 sau một pha tranh chấp với Ronaldo. Tuy nhiên, vị Vua áo đen vẫn “lờ” đi không hề xử phạt.

Đến những giây cuối cùng của trận đấu, Santana đã có pha tranh chấp trái phép với Benzema. Tiền đạo người Pháp ngã bên trong vòng cấm song đã chẳng có quả penalty nào được thổi.

Với khá nhiều những quyết định tranh cãi nói trên, rõ ràng Los Blancos có lý do để mà phàn nàn về Howard Webb. Đặc biệt khi trong quá khứ, vị Vua áo đen này đã từng có hiềm khích với Jose Mourinho. Nếu chỉ một trong những pha bóng trên mà Real Madrid được hưởng penalty thì rất có thể cục diện trận đấu đã theo một chiều hướng khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại