Trận hòa nghẹt thở của Phố Núi ngay trên sân nhà

Bàn thắng quý giá ở phút 90+2 của Evaldo đã giúp HAGL giành lại một điểm trước đối thủ khó chơi SHB Đà Nẵng.

Bước vào trận đấu, cả HAGL và SHB Đà Nẵng đều ngay lập tức thể hiện quyết tâm giành trọn ba điểm của mình. Hai đội đã cống hiến một lối chơi nhanh và không ngại pha chạm.

Ngay phút thứ tư, trung vệ Đoàn Marcelo của HAGL đã đánh đầu khiến thủ thành Thanh Bình của SHB Đà Nẵng phải vất vả cản phá.

Trận hòa nghẹt thở của Phố Núi ngay trên sân nhà
 

Đến phút 15, Evaldo Goncalves chọc khe tinh tế để Oseni Bolaji thoát xuống dứt điểm quyết đoán, không cho Thanh Bình có cơ hội cản phá. Tỉ số 1-0 sớm được mở cho HAGL.

Sau bàn thua, SHB Đà Nẵng dồn lên tấn công. Phút 23, đường tạt bóng bên cánh phải của Duy Lam chạm người một hậu vệ HAGL, đổi hướng bay về phía khung thành đội chủ nhà. Rất may, thủ môn Bassey Akpan đã bay người đấm bóng cứu thua. Sau đó, đến lượt Hùng Sơn tung ra cút dứt điểm chéo góc ở phút 30. Tuy nhiên, chưa bàn thắng cho SHB Đà Nẵng.

Những phút cuối trận, HAGL là đội thi đấu nhỉnh hơn. Dẫu vậy, 1-0 vẫn là tỉ số cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 52, từ tình huống tranh chấp giữa Minh Tuấn và hậu vệ HAGL, bóng tới chân Gaston Merlo và tiền đạo người Argentina đã tung ra một cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm. Rất may cho HAGL là Bassey đã cản phá xuất thần.

Để gia tăng sức mạnh cho hàng công, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung Quốc Anh vào sân. Phút 67, Quốc Anh có pha kiến tạo rất tốt nhưng cú volley ngay trước khung thành HAGL của Merlo lại đi không chính xác.

Merlo vô duyên nhưng SHB.ĐN còn có một ngôi sao khác biết tỏa sáng đúng lúc. Phút 71, Minh Phương ghi bàn tuyệt đẹp từ cú sút xa ngoài vòng 16m50, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trận hòa nghẹt thở của Phố Núi ngay trên sân nhà
Merlo ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới HAGL

Đến phút 80, Minh Phương tiếp tục phát huy khả năng quan sát tuyệt vời khi phất bóng đúng tầm để Merlo băng vào volley tung lưới HAGL, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho SHB.ĐN.

Tưởng chừng như 2-1 sẽ là tỉ số cuối cùng của trận đấu thì đúng vào phút 90+2, từ một pha tranh chấp trong vòng cấm, Evaldo đã sắm vai người hùng khi sút bóng cận thành gỡ hòa 2-2 cho HAGL. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

HAGL: Bassey Akpan, Minh Hoàng, Hữu Long, Văn Pho (Văn Thắng 34’), Đoàn Marcelo, Quý Sửu (Đ.Sakda 77’), Trần Vũ (Hoàng Thiên 77’), Đức Dương, Evaldo, Oseni.

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Duy Lam, Cosmin, Hải Lâm, Ngọc Nguyên (Hoàng Quãng 36’), Nguyên Sa, Minh Phương, Anh Khoa (Quốc Anh 53’), Hùng Sơn (Đức Lễ 67’), Minh Tuấn, Merlo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại