Top 5 ngôi sao "thoát khỏi bóng tối" nhờ Confeds Cup 2013

Confeds Cup 2013 dù chỉ diễn ra trong hai tuần nhưng vẫn có những tài năng kịp để lại dấu ấn, kịp bước ra từ bóng tối.

1. Antonio Candreva (Italia)

Top 5 ngôi sao "thoát khỏi bóng tối" nhờ Confeds Cup 2013
 

Phiêu bạt hết Parma, Udinese, Livorno rồi Cesena, những tưởng Antonio Candreva đã phí hoài những năm tháng sự nghiệp nhưng ở tuổi 26, anh bỗng thăng hoa tại Lazio. Và Candreva tiếp tục lên đời nhờ Confeds Cup. Không đóng góp lớn vào lối chơi của ĐT Italia nhưng những pha tấn công biên phải của Candreva thực sự ấn tượng. Anh khiến Jordi Alba, cầu thủ nổi tiếng nhanh và khéo của ĐT Tây Ban Nha phải bở hơi tai trong trận bán kết. Ngoài ra Candreva cũng để lại ấn tượng ở trận tranh giải Ba. Có thể sau giải đấu trên đất Brazil, các ông lớn sẽ để ý đến tiền vệ của Lazio nhiều hơn.

2. Nnamdi Oduamadi (Nigeria)

Top 5 ngôi sao "thoát khỏi bóng tối" nhờ Confeds Cup 2013
 

Không ai biết đến Nnamdi Oduamadi trước khi Confederations Cup 2013 diễn ra. Nhưng nhờ hat-trick vào lưới ĐT Tahiti, tiền đạo 21 tuổi này đã có màn “chào hàng” với thế giới bóng đá đầy ấn tượng. Và lúc này, người ta mới biết Nnamdi Oduamadi thuộc biên chế… AC Milan. CLB chủ sân San Siro đã mua “mầm non” người Nigeria được hai năm và gửi xuống các CLB hạng dưới theo dạng cho mượn. Lập tức sau dấu ấn tại Confeds Cup, Nnamdi Oduamadi đã được San Siro triệu hồi. Có thể chưa giành được vị trí ở Milan mùa sau nhưng chắc chắn ấn tượng tại Brazil sẽ là hành trang để Odouamadi nâng bước cho sự nghiệp tại San Siro mai này.

3. Emanuele Giaccherini (Italia)

Top 5 ngôi sao "thoát khỏi bóng tối" nhờ Confeds Cup 2013
 

Chỉ là hàng dự bị tại Juventus (ra sân 17 trận ở Serie A 2012/13) nhưng với màn trình diễn tại Confederations Cup, chắc hẳn Emanuele Giaccherini đang khiến Claudio Marchisio hay cả Sebastian Giovinco phải lo sợ mất chỗ đứng. Những pha xử lý nhanh và quyết đoán của tiền vệ 28 tuổi này chứng tỏ anh đủ sức cầm nhịp và gây đột biến ở Juventus. Nếu cứ duy trì phong độ tốt ở đợt tập huấn hè này, Giaccherini sẽ không lo mất chỗ ở CLB vì chí ít tại ĐTQG, anh đang có chỗ đứng chắc chắn. Mà nên nhớ, Juventus chính là linh hồn của Azzurri.

4. Paulinho (Brazil)

Top 5 ngôi sao "thoát khỏi bóng tối" nhờ Confeds Cup 2013
 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Paulinho chính là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Confederations Cup mà bằng chứng là danh hiệu Quả bóng đồng dành cho anh. Trước giải, nhiều người đã biết đến Paulinho nhưng chỉ là qua việc các ông lớn châu Âu săn đón anh. Còn nay, khi chứng kiến sự năng động, thể lực sung mãn cùng khả năng gây đột biến cao của Paulinho, hẳn NHM đã biết vì sao tiền vệ của Corinthians khiến Tottenham mê mệt đến thế.

5. Fred (Brazil)

Top 5 ngôi sao "thoát khỏi bóng tối" nhờ Confeds Cup 2013
 

Từng bị xem là bỏ đi khi mất chỗ đứng ở Lyon và buộc phải dạt về Fluminense tìm cơ hội, nhưng cuối cùng Fred lại xây lại được sự nghiệp ở tuổi 28. Anh cùng Fluminense vô địch Brazil và ngay sau đó là được gọi lại ĐT Brazil. Fred bước ra bóng tối nhờ Confeds Cup khi anh ghi đến 5 bàn, chỉ chấp nhận nhường ngôi Vua phá lưới cho Fernando Torres vì được chơi nhiều phút hơn. Ở tuổi 29, sở hữu sự hiệu quả, lạnh lùng của một tiền đạo châu Âu xen lẫn chất kỹ thuật của một chân sút Nam Mỹ, có thể nói Fred đang tràn trề hy vọng giành suất đá chính tại World Cup 2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại