Top 10 thương vụ “siêu ảo” của AC Milan

Thúy Anh |

(Soha.vn) - AC Milan đang hỏi mua Kaka và Balotelli nhưng liên tục đưa ra những thông tin trái chiều. Đây không phải lần đầu tiên đội chủ sân San Siro thực hiện những thương vụ “siêu ảo” như vậy.

Trong quá khứ, AC Milan từng thực hiện vô số thương vụ “ảo”. Có những lúc đội bóng Serie A tuyên bố không bán thì lại bán, tuyên bố không mua thì lại mua…

1. Ronaldinho - 2008

Flamini là tiền vệ vĩ đại nhất châu Âu. Vì thế chúng tôi không còn quan tâm tới Ronaldinho nữa”, chủ tịch Milan , Silvio Berlusconi đã nói như thế sau khi chiêu mộ thành công cầu thủ người Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do từ Arsenal.

Trước đó, Milan ráo riết theo đuổi ngôi sao người Brazil . Nhưng ông Silvio Berlusconi tuyên bố mức giá 20 triệu euro cho Ronaldinho là quá đắt và chuyển hướng sang Flamini.

Ronaldinho bất ngờ về AC Milan

Thế nhưng vài tuần sau đó, người ta thấy Ro “vẩu” về San Siro với giá 25 triệu euro.

2. Andriy Shevchenko – 2008

Shevchenko và Kaka? Họ là những cầu thủ còn hợp đồng với CLB chủ quản và sẽ không ra đi. Sẽ không có ai rời Milan hay Chelsea và cũng không có gì khiến họ bận tâm”, Adriano Galliani, phó chủ tịch Milan phát biểu.

Phát biểu chắc nịch là thế nhưng ít lâu sau, Milan mượn lại tiền đạo Shevchenko từ Chelsea .

3. Kaka – 2009

Kaka không phải để bán… Anh ấy sẽ ở lại Milan”, Silvio Berlusconi tuyên bố.

Tháng Giêng năm 2009, có tin Man City hỏi mua Kaka với giá 120 triệu euro. Nhưng chủ tịch Berlusconi đã từ chối và cho hay sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để giữ chân tiền vệ công xứ samba.

Kaka rời Milan tới Real Madrid

Nhưng 5 tháng sau đó, Milan đổi ý. CLB này bán Kaka cho Real Madrid với giá 65 triệu euro.

4. Klaas-Jan Huntelaar – 2010

Huntelaar có thể được bán tới Premier League và thương vụ này sẽ mở ra giai đoạn kinh tế mới giữa đôi bên”, phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani phát biểu vào ngày 14/7/2010.

Hơn 1 tuần sau đó, ông Galliani thay đổi suy nghĩ (hay lời nói?): “Huntelaar sẽ ở lại với chúng tôi”.

Và sau đó, Milan thêm 1 lần nữa đổi ý bằng cách bán tiền đạo người Hà Lan cho CLB Schalke với mức giá 14 triệu euro.

5. Zlatan Ibrahimovic – 2010

Tây Ban Nha có hệ thống thuế lương khá thấp vì thế Barca chỉ phải trả khoản tiền lương ít hơn rất nhiều các đội bóng ở Italia. Điều này khiến thương vụ Ibrahimovic trở lại xứ Mỳ Ống là không thể. Tất nhiên cậu ta cũng sẽ không chịu giảm lương đâu”, phó chủ tịch Milan tiếp tục quăng “bom” trên thị trường chuyển nhượng hồi Hè năm 2010.

Zlatan Ibrahimovic cập bến AC Milan

Sau đó không lâu, chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi ký vào bản HĐ mượn tiền đạo người Thụy Điển từ Barcelona kèm điều khoản mua lại giá 24 triệu euro ở cuối mùa.

6. Ronaldinho & Andrea Pirlo – 2010

Tôi thích cách Ronaldinho nói muốn ở lại với Milan. Chúng tôi tự hào về điều đó và chưa từng nghi ngờ anh ấy. Gia hạn HĐ à? Chúng tôi sẽ gia hạn với Ronaldinho và Pirlo vào mùa xuân tới”, thêm một tuyên bố “ảo” của phó chủ tịch Milan .

Tuyên bố là vậy nhưng Milan đã để Ro “vẩu” ra đi vào tháng Giêng năm 2011 (về CLB Brazil, Flamengo). Còn Pirlo không bao giờ được gia hạn HĐ thêm nữa. Sau đó tiền vệ người Italia rời Milan theo dạng chuyển nhượng tự do đến Juventus hồi Hè 2011.

7. Mark van Bommel – 2011

Van Bommel là một cầu thủ quan trọng. Nhưng chúng tôi không quan tâm tới anh ta. Chúng tôi không quan tâm bởi Bommel đã già”, Adriano Galliani phát biểu.

Mark van Bommel trở thành lão tướng ở sân San Siro

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 12 ngày trước khi Milan ký HĐ với Mark van Bommel từ Bayern Munich.

8. Alexandre Pato – 2012

Tôi quyết định giữ Pato vì cậu ấy là một tài năng lớn. Tôi không chịu sự chi phối từ vấn đề kinh tế hay kỹ thuật. Tôi làm điều này theo ý muốn của mình”, ông Silvio Berlusconi cho hay.

Tuyên bố trên được đưa ra ít ngày sau khi chính chủ tịch Milan “hét giá” Pato với PSG 35 triệu euro. Nhưng 12 tháng sau đó, CLB Italia bán Vịt con về Brazil . Nguyên do được cho là bởi hồi đầu năm 2012, Pato vẫn đang hạnh phúc bên con gái ông chủ Milan, Barbara. Nhưng đến cuối năm, cặp đôi này được cho là đã chia tay và Pato phải “bán xới”.

9. Carlos Tevez – 2012

Tôi muốn Tevez, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có anh ấy”, phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani hùng hồn phát biểu.

Tevez vẫn chưa mang trên mình sắc áo sọc đỏ đen của AC Milan

Phát biểu trên được đưa ra hồi tháng Năm năm 2012. Ở kỳ CN mùa Đông trước đó, Milan đã không bán Pato để lấy tiền chiêu mộ tiền đạo xứ tango. Đến kỳ CN mùa Hè năm 2012, Milan bán được Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic, thu về rất nhiều tiền. Song CLB xứ Mỳ Ống vẫn không mua Tevez.

10. Thiago Silva – 2012

Thiago Silva là vô giá và đang thuộc về chúng tôi. Có rất nhiều lời đề nghị hỏi mua cậu ấy. Leonardo (giám đốc bóng đá của PSG) còn nhắc khéo chúng tôi rằng Milan có Thiago là nhờ ông ấy. Leo còn xin giảm giá”, Adriano Galliani tung hỏa mù trong thương vụ chuyển nhượng hậu vệ xứ samba.

Theo sau tuyên bố trên, Milan khước từ lời đề nghị trị giá 42 triệu euro của PSG. Nhưng trong những tháng sau đó, CLB Serie A khủng hoảng tài chính và đã đồng ý bán Thiago Silva cho đội bóng Pháp với giá 30 triệu euro.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại