TOÀN CẢNH Incheon United “đón dâu” Xuân Trường

Đoàn Dự |

Xuân Trường được mang số áo cực VIP ở Incheon United, tuy nhiên mức lương thì lại không như mong đợi.

Trực tiếp Xuân Trường ra mắt trong màu áo Incheon United (14h00)

(Thông tin sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật)

15h40: Buổi lễ chính thức kết thúc

15h33: XUÂN TRƯỜNG RỜI ĐI ĐỂ TẬP LUYỆN CÙNG U23 VIỆT NAM

15h30: Đại diện Incheon trả lời phỏng vấn:

PV: Chiếc áo số 7 có ý nghĩa gì?

GĐĐH Jung Eui Suk: Áo số 7 cho Xuân Trường hiện tại mới là dự tính. Khi sang Incheon chúng tôi sẽ điều chỉnh để phù hợp.

15h25: Bầu Đức trả lời phỏng vấn:

PV: Bầu Đức "gả" 3 con đi nước ngoài, có còn nữa không? 2 lần trước là cho mượn 1 năm, lần này là hợp đồng 2 năm thì bên trong có khác biệt gì lớn?

Bầu Đức: "Hiện tại tôi có 18 "con gái" đều ngon lành. Các bạn nếu có bạn bè nào ở nước ngoài mà phải nhà giàu tôi mới gả tiếp, chứ nghèo là tôi không chơi nhé.

Việc Xuân Trường chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất Hàn Quốc sẽ tốt hơn nên tôi quyết định cho đi lâu hơn".


GĐĐH Jung Eui Suk, Xuân Trường, bầu Đức trả lời báo giới.

GĐĐH Jung Eui Suk, Xuân Trường, bầu Đức trả lời báo giới.

15h23: Đại diện Incheon trả lời phỏng vấn:

PV: Thể hình, thể lực cầu thủ Việt Nam bất lợi, ông có lời khuyên gì?

GĐĐH Jung Eui Suk: Incheon có hệ thống đào tạo rất tốt và khi sang đây, Xuân Trường chắc chắn sẽ phát triển tài năng tốt hơn".

15h20: Bầu Đức trả lời phỏng vấn:

PV: Bầu Đức bán 3 cầu thủ giỏi ra nước ngoài thì đã chuẩn bị gì để chơi tốt V-League?

Bầu Đức: HAGL cho 2 đi Nhật, 1 đi Hàn Quốc là lộ trình đã vạch ra từ trước. Mùa 2015, tôi đã từng bỏ gần 100 cầu thủ để đưa lứa U19 lên là một hành động dũng cảm.

Tiêu chí của chúng tôi là luôn giúp cầu thủ trẻ phát triển và việc cho các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu không ngoài mục đích đó. Xuân Trường chơi bóng ở K-League dễ phát triển hơn, để giúp ích cho bóng đá Việt Nam".

15h16: Đại diện Incheon trả lời phỏng vấn:

PV: Điểm đặc biệt nào của Xuân Trường khiến Incheon chú ý?

GĐĐH Jung Eui Suk: "Incheon là thành phố lớn thứ 3 Hàn Quốc nên giao thương rất lớn. Đấy là điều đầu tiên tôi nghĩ phải ký kết với các cầu thủ nước ngoài.

Trước khi tuyển dụng Xuân Trường, chúng tôi đã thử việc 3 cầu thủ Thái Lan, Trung Quốc nhưng khi gặp HAGL, chúng tôi thấy có nhiều khả năng hợp tác tốt hơn nên rất quan tâm đến Xuân Trường".

15h11: Xuân Trường trả lời phỏng vấn:

PV: Cảm giác của Xuân Trường lúc này thế nào?

Xuân Trường: "Em cảm thấy vinh dự và vẫn đang hồi hộp. Em sẽ phải thích nghi cả về cuộc sống lẫn trên sân cỏ. Em thấy chút áp lực mà ai cũng thế thôi khi được khoác áo CLB lớn như Incheon United.

Nhưng em hy vọng áp lực ấy sẽ giúp em tốt hơn".

PV: "Em có sự chuẩn bị gì để thích nghi và bản thân em cần gì để thích hợp với lối chơi ở Incheon?"

Xuân Trường: "Em đã chuẩn bị sẵn sàng về thể lực, kỹ thuật. Em có nghiên cứu qua thông tin trên mạng và clip về Incheon, biết họ rất đề cao sức mạnh và thể lực. Cũng giống như các cầu thủ khác khi ra nước ngoài thi đấu đều phải chuẩn bị đầy đủ".


Truyền thông rất chú ý tới lần thứ 3 trong tháng 12/2015, HAGL xuất ngoại cầu thủ.

Truyền thông rất chú ý tới lần thứ 3 trong tháng 12/2015, HAGL xuất ngoại cầu thủ.

15h08:


Hai đài truyền hình Hàn Quốc tích cực ghi hình buổi ký hợp đồng.

Hai đài truyền hình Hàn Quốc tích cực ghi hình buổi ký hợp đồng.

15h00: Xuân Trường mang áo số 7, một số áo rất VIP.

14h50: HAI BÊN KÝ HỢP ĐỒNG.

14h45: Xuân Trường phát biểu:

"Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của em. Em muốn cảm ơn cha mẹ, chị gái và những người thân. Em xin dành sự biết ơn lớn lao nhất đến bác Đoàn Nguyên Đức đã giúp đỡ e từ nhỏ.

Cảm ơn CLB Incheon đã dành lời mời cho em sang K-League. Em sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng mong đợi của mọi người".

14h40:


Xuân Trường đang rất hồi hộp chờ phút giây được khoác lên mình áo đấu của Incheon United.

Xuân Trường đang rất hồi hộp chờ phút giây được khoác lên mình áo đấu của Incheon United.

14h35: Giám đốc điều hành CLB Incheon, Jung Eui Suk, phát biểu:

"Chúng tôi xin chuyển nhượng cầu thủ Xuân Trường là một niềm vinh hạnh cho Incheon. Đây là lần đầu tiên Incheon tuyển một cầu thủ Việt Nam. Kể cả bóng đá Hàn Quốc suốt 30 năm qua chưa từng mời một cầu thủ Đông Nam Á.

Đây là một dấu ấn lịch sử của Incheon lẫn bóng đá Hàn Quốc. Chúng tôi đã theo dõi Xuân Trường từ lâu và tin tưởng cầu thủ này đáp ứng đầy đủ yêu cầu của CLB.

Thông qua việc Xuân Trường chơi bóng ở Hàn Quốc, tôi hy vọng sẽ thắt chặt tình đoàn kết giữa hai nước. Và các doanh nghiệp của Việt Nam cùng Hàn Quốc sẽ quan tâm hợp tác với nhau hơn..."


Giám đốc điều hành CLB Incheon phát biểu.

Giám đốc điều hành CLB Incheon phát biểu.

14h30: Vào sáng nay, Xuân Trường đã vượt qua buổi kiểm tra y tế, do 10 bác sĩ của phía Incheon thực hiện. Buổi kiểm tra diễn ra bất ngờ, đến chính phía HAGL cũng không hề hay biết.

14h15: Bầu Đức phát biểu:

"Tôi rất vinh dự lần thứ 3 trong tháng đứng trên sân khấu làm lễ chuyển nhượng cầu thủ sang chơi bóng nước ngoài.

Do có rất đông quan chức của Incheon và báo giới Hàn Quốc nên tôi muốn giới thiệu một chút về CLB HAGL. Chúng tôi khai sinh học viện HAGL Arsenal JMG cách đây 9 năm.

Ngoài việc đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi bắt buộc họ phải tốt nghiệp đại học sau 5-7 năm. Đây là khác biệt lớn của HAGL so với các trung tâm bóng đá ở Việt Nam.

Chúng tôi vừa cho tốt nghiệp bóng đá lứa cầu thủ đầu tiên và mới đây đã tiễn 2 cầu thủ Tuấn Anh, Công Phượng sang chơi ở Nhật Bản.

Lứa cầu thủ của chúng tôi đã từng thắng U19 Australia hai lần, thắng U21 Thái Lan một lần và thắng U19 Hàn Quốc một lần. Điều này chứng tỏ Học viện HAGL có những bước thành công nên đã nhận được sự quan tâm của Incheon.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc của tôi khi tiếp tục làm lễ ban giao Xuân Trường cho CLB Incheon. Tôi nghĩ Xuân Trường sau 9 năm được ăn học bóng đá bài bản sẽ thành công ở K-League. Tôi hy vọng Xuân Trường sẽ tỏa sáng và trở thành ngôi sao của Incheon.

Có mặt ông Giám đốc điều hành của Incheon tại đây, tôi mong muốn 2 CLB sẽ chung tay hỗ trợ Xuân Trường phát triển tốt nhất.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng mong mỏi sẽ hợp tác với Hàn Quốc không chỉ trên lĩnh vực bóng đá, khi đầu tư của Hàn Quốc là rất lớn ở thị trường Việt Nam và ngược lại, lao động Việt Nam có một lực lượng rất lớn ở Hàn quốc.

Vì thế hình ảnh Xuân Trường tỏa sáng ở bóng đá Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa 2 quốc gia".

14h10: GĐĐH HAGL, Huỳnh Mau cho biết Incheon United đã theo dõi Xuân Trường từ lâu. Nhận giải U21 QT báo Thanh Niên, CLB Hàn Quốc đã cử tuyển trạch viên đến SVĐ Thống Nhất "test" lại Trường.

Sau trận Chung kết thắng U19 Hàn Quốc 2-0, đại diện của Incheon đã quyết định xin chuyển nhượng cầu thủ này. Hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức chuyển nhượng 300.000 USD và lương tháng 3000 USD.

Trưởng đoàn HAGL, Nguyễn Tấn Anh cho biết hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.

14h05:


Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu.

Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu.


Xuân Trường chụp ảnh với NHM.

Xuân Trường chụp ảnh với NHM.


Những cô gái rất xinh đại diện cho HAGL và Incheon United chụp ảnh cùng Xuân Trường.

Những cô gái rất xinh đại diện cho HAGL và Incheon United chụp ảnh cùng Xuân Trường.


Xuân Trường rất tươi trước giờ G.

Xuân Trường rất tươi trước giờ G.

___________________________________


Phái đoàn của Incheon United đến TP. HCM hôm qua.

Phái đoàn của Incheon United đến TP. HCM hôm qua.


Xuân Trường đã gặp gỡ đoàn của CLB K-League hôm 27/12 nhưng hôm nay, 28/12 mới chính thức ký hợp đồng.

Xuân Trường đã gặp gỡ đoàn của CLB K-League hôm 27/12 nhưng hôm nay, 28/12 mới chính thức ký hợp đồng.

+ "CLB Incheon đã tìm hiểu kỹ về năng lực của tiền vệ HAGL trong 2 năm qua, trước khi quyết định ký hợp đồng. Hy vọng Xuân Trường nắm bắt cơ hội để thi đấu tốt tại Hàn Quốc.

Đó cũng là dịp để K.League được quảng bá đến nhiều quốc gia, đặc biệt là thị trường tại Việt Nam" - PV Hàn Quốc, Seung-Min Woo, chia sẻ về cơ hội của Xuân Trường tại K-League.


Seung-Min Woo (đeo kính).

Seung-Min Woo (đeo kính).

+ "Tôi đã hỏi một vài người có liên quan và họ đều trả lời: Cầu thủ Đông Nam Á yếu thế khi va chạm thể lực, dễ bị ngã. Vậy nên không thể đưa họ đấu tại J.League được.

Tôi cảm thấy các cầu thủ Đông Nam Á hiện nay còn thiếu điều này. Còn nữa, ở Nhật Bản, thậm chí Diego Forlan cũng khó có thể đá chính" - HLV Miura nhận xét về cầu thủ ĐNÁ.

+ Đến Việt Nam đón Xuân Trường, phía Incheon United mang theo nhiều phóng viên báo chí, nhân sự của 2 đài truyền hình, Chủ tịch CLB cùng các quan chức và đặc biệt là Giám đốc Sở Thể thao và du lịch thành phố Incheon.


Cách đây vài tuần, thông tin Incheon United thuộc K-League chiêu mộ Xuân Trường đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Mức phí chuyển nhượng 300.000 USD lọp Top 10 thương vụ đình đám nhất trong lịch sử 12 năm của CLB này.

Cách đây vài tuần, thông tin Incheon United thuộc K-League chiêu mộ Xuân Trường đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Mức phí chuyển nhượng 300.000 USD lọp Top 10 thương vụ đình đám nhất trong lịch sử 12 năm của CLB này.


Thời gian sau đó, thương vụ bỗng chậm lại và thiếu thông tin, nhưng thực chất là do phía HAGL bận “xuất ngoại” Tuấn Anh và Công Phượng.

Thời gian sau đó, thương vụ bỗng chậm lại và thiếu thông tin, nhưng thực chất là do phía HAGL bận “xuất ngoại” Tuấn Anh và Công Phượng.


Chỉ 5 ngày sau khi chính thức cho Công Phượng đến Mito Hollyhock, HAGL đã cho Xuân Trường về Incheon United.

Chỉ 5 ngày sau khi chính thức cho Công Phượng đến Mito Hollyhock, HAGL đã cho Xuân Trường về Incheon United.


Incheon United kì vọng sẽ thu hút được 10% trong tổng số 15.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Gyeonggi đến xem CLB thi đấu nhờ Xuân Trường.

Incheon United kì vọng sẽ thu hút được 10% trong tổng số 15.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Gyeonggi đến xem CLB thi đấu nhờ Xuân Trường.


Những ngày qua, đáng ngạc nhiên là website chính thức của Incheon United không đề cập chuyện ký hợp đồng với Xuân Trường.

Những ngày qua, đáng ngạc nhiên là website chính thức của Incheon United không đề cập chuyện ký hợp đồng với Xuân Trường.

Xuân Trường vs U19 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại