Tito Vilanova: Duyên phận đen bạc với Barca

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Tito Vilanova có duyên với Barca nhưng rồi đều đi đến những cái kết buồn…

Tito Vilanova sinh năm 1968 ở làng Bellcaire d'Emporda, thuộc Catalonia. Ông tập luyện ở lò đào tạo của Barca với Pep Guardiola. Đến năm 1988, ông được đôn lên chơi ở Barca B. Sau 2 năm phấn đấu, Tito rời đi vì không thể vươn tới đội 1 của Gã khổng lồ xứ Catalan. Cái duyên với Barca đứt nhịp lần đầu.

Năm 1990, Tito Vilanova tham gia giải đấu cấp thấp Figueres. 2 năm sau đó, ông tới Celta Vigo thuộc Primera Liga nhưng không giữ được vị trí trong đội hình chính thức. Đến năm 1995, Tito lại rời CLB này.

Đến năm 2002, Tito Vilanova từ giã nghiệp quần đùi áo số sau khi thi đấu cho 1 loạt những CLB cấp thấp như Badajoz, Real Mallorca, Lleida, Elche và cuối cùng là Gramenet. Sau một thời gian làm giám đốc kỹ thuật tại Tarrassa, đến 2007, Tito trở thành trợ lý cho Pep Guardiola ở Barca B.

Tito Vilanova và Pep Guardiola

Tito Vilanova và Pep Guardiola

Một năm sau đó, Pep lên dẫn dắt đội 1 Barca và Tito vẫn là trợ lý số 1 của Guardiola. Ngay trong mùa đầu tiên cùng nhau dẫn dắt Gã khổng lồ xứ Catalan, Tito và Pep đã đoạt cú ăn 6 vĩ đại với 3 danh hiệu chính là vô địch La Liga, Champions League cùng cúp Nhà Vua. Sau đó, Tito cùng Pep còn có thêm 2 chức vô địch La Liga, 1 Champions League và 2 siêu cúp thế giới.

Những tưởng đang mở ra 1 trang mới ở Barca, tươi đẹp và hoành tráng, thì Tito Vilanova phát hiện mình bị ung thư tuyến nước bọt mang tai.

Ngày 22/11/2011, ông tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên ở Barcelona và mất 3 tháng để phục hồi. Đến 27/4/2012, Tito được bổ nhiệm làm HLV trưởng Barca sau khi Pep Guardiola rời đi. Đến 15/6/2012, Tito được ký HĐ 2 năm.

Nhưng đến 19/12 năm đó, Barca tuyên bố Tito sẽ phải phẫu thuật lần 2 và hóa trị trong ít nhất 6 tuần. Ngày 26/3 Tito trở về sau 10 tuần hóa trị ở New York, Mỹ. Đến 6/4, ông xuất hiện trở lại trên đường biên để chỉ đạo Barca, CLB thắng Real Mallorca 5-0.

Ngày 26/4, Tito có buổi họp báo đầu tiên kể từ khi trở lại sau điều trị: “Tôi cảm thấy khát khao và đầy sức mạnh. Tôi muốn tiếp tục ở mùa giải tới”.

Tito Vilanova và chức vô địch La Liga đi vào lịch sử giải đấu, lịch sử CLB

Tito Vilanova và chức vô địch La Liga đi vào lịch sử giải đấu, lịch sử CLB

Đến ngày 11/5, Barca đoạt danh hiệu vô địch La Liga thứ 22. Nhưng đến 9/7/2013, Tito lại rời ghế HLV Barca để điều trị ung thư. Duyên phận của ông với Gã khổng lồ xứ Catalan lại 1 lần nữa chấm dứt. Lần này, tên tuổi của Tito Vilanova đã rất nổi tiếng nhưng sự ra đi thì đau buồn không kém.

Và đến hôm qua, 25/4/2014, Tito Vilanova đã mãi mãi ra đi rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại