Tỉnh dậy đi nào “nhạc trưởng” của Miura!

Thừa Phong |

Người được kỳ vọng sẽ là “buông phổi” của U23 Việt Nam vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất.

Tiền vệ trung tâm là cầu thủ giữ quan trọng bậc nhất trong mỗi đội bóng. Trong chiến thuật của HLV Miura, vị trí này có yêu cầu rất cao.

Bởi chiến lược gia người Nhật muốn tiền vệ vừa phải biết phòng ngự, che chắn cho hàng thủ, lại vừa tham gia tấn công hiệu quả.

SEA Games 28, ông rất kỳ vọng vào Huy Hùng, cậu học được gọi bằng biệt danh “Busquet Việt Nam”.

HLV Miura tin tưởng sự năng nổ và tỉnh táo của anh sẽ giúp người hâm mộ không phải tiếc nuối vì vắng Hoàng Thịnh hay Tuấn Anh.

Tiếc là qua 2 trận đấu tại SEA Games, Huy Hùng lại chưa thể hiện được nhiều điều.

Huy Hùng chưa có phong độ tốt nhất
Huy Hùng chưa có phong độ tốt nhất

Trước U23 Brunei, anh chơi kém hiệu quả tới nỗi bị thay ra chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Trong trận đấu với U23 Lào hôm qua, Huy Hùng được đá trọn vẹn 90 phút nhưng hầu như không tạo ra tình huống nào đáng kể.

Trở lại sau chấn thương, cảm giác bóng của anh không thực sự tốt. Nhiều tình huống, tiền vệ này thay vì tìm kiếm một giải pháp đột biến lại quay người chuyền về khá cầu toàn.

So về khả năng phân phối, Huy Hùng còn kém ấn tượng hơn so với đàn em Duy Mạnh mới chân ướt chân ráo lên tuyển U23.

HLV Miura cũng dần tỏ ra thiên về sử dụng Hữu Dũng hơn là Huy Hùng.

cựu hlv trưởng đtqg việt nam
hoàng văn phúc
"Huy Hùng là mẫu tiền vệ chơi tỉnh táo, dũng mãnh nhưng cũng rất tinh tế, đặc biệt là khả năng chuyền bóng tốt bằng cả hai chân”

Tuy nhiên, sự cố ở trận gặp Lào lại bất ngờ tạo cơ hội cho tiền vệ người Đông Anh. Hữu Dũng gặp chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Với tình hình này, gần như chắc chắn Huy Hùng sẽ lại đá chính trước Đông Timor và có thể là cả Thái Lan.

Đây là lúc mà anh phải tập trung tất cả tinh thần và sức lực để tìm lại phong độ cao nhất của mình, không chỉ cho bản thân mà vì lợi ích toàn đội, vì lời hứa HCV với những cầu thủ phải ra về do chấn thương.

Từng vị trí của U23 Việt Nam đang ngày một vươn lên, “nhạc trưởng” chẳng thể cứ “ngủ quên” mãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại