Tin xấu bất ngờ đe dọa Công Phượng tại Mito Hollyhock

Tiểu Mã |

Viễn cảnh được đá chính của Công Phượng tại Mito Hollyhock rất có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn khi đội bóng Nhật đang hoàn tất hợp đồng với một “hàng khủng” mang tên Sato Kazuhiro.

Ngày 27/12, thông tin xung quanh thương vụ Sato Kazuhiro cũng đã được đăng tải trên trang chủ của CLB Mito Hollyhock.

Đây là một hợp đồng quan trọng của đội bóng Nhật Bản bởi Sato Kazuhiro vốn là một ngôi sao cỡ “bự”, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất của giải J-League 2 mùa trước.

Sato Kazuhiro vốn là trụ cột của CLB Zweigen Kanazawa, mang chiếc áo số 10 và thi đấu rất thành công ở vị trí hộ công hoặc dạt sang đá tiền vệ cánh trái.

Ở mùa bóng vừa qua, ngôi sao này cũng chơi cho Zweigen Kanazawa tổng cộng 38 trận.

Mặc dù chỉ ghi được 4 bàn thắng tuy nhiên với vai trò tổ chức, kiến tạo, anh được đánh giá là người lĩnh xướng hàng công của Zweigen Kanazawa.

Thông tin về Sato Kazuhiro trên trang chủ của Mito Hollyhock.
Thông tin về Sato Kazuhiro trên trang chủ của Mito Hollyhock.

Với việc chiêu mộ Sato Kazuhiro, cơ hội được đá chính của Công Phượng tại Mito Hollyhock rất có thể sẽ hẹp đi nhiều bởi nếu xét ở vị trí hộ công thì rõ ràng Sato Kazuhiro có lợi thế hơn hẳn so với cầu thủ xứ Nghệ.

Sato Kazuhiro có thể hình và thể lực tốt (cao 1,75m, nặng 70kg), sở hữu kỹ thuật rất khéo léo.

Anh cũng đang ở độ chín của sự nghiệp (25 tuổi) với nhiều kinh nghiệm thi đấu tại giải J-League trong khi Công Phượng chỉ là một cầu thủ trẻ mới chân ướt chân ráo đến chơi bóng tại Nhật.

Ở mùa bóng sắp tới, Mito Hollyhock chiêu mộ thêm khá nhiều tân binh nhằm hướng tới mục tiêu lọt vào top 9 của giải V-League 2 và Sato Kazuhiro đang được coi là mảnh ghép để hoàn thiện sức mạnh của đội bóng.

Với những diễn biến mới này, khó khăn dành cho Công Phượng tại Nhật Bản sẽ càng lớn và chắc chắn tân binh mang số áo 16 cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn được trọng dụng và được trao cơ hội đá chính thường xuyên.

Ở chiều ngược lại, CLB Mito HollyHock thông báo đã bán tiền đạo Makito Yoshida JEF United Chiba.

Mùa giải trước Yoshida chơi ở vị trí tiền đạo lùi, anh đã có 4 bàn thắng sau 29 trận ra sân.

Tuyệt kỹ của thần đồng Nhật Bản khiến Công Phượng “tròn mắt”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại