TIN VẮN SÁNG 2/11: Benitez "mặc kệ" Sir Alex, Mourinho biết sai

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Rafael Benitez có nói rằng không muốn bình luận gì thêm về cuốn tự truyện của Sir Alex vì ông chẳng thích có thêm rắc rối.

Bên cạnh đó, ông thầy người TBN cũng có lời khen ngợi cặp sát thủ Suarez-Sturridge và đánh giá họ là bộ đôi lợi hại nhất Premier League ở thời điểm hiện tại.

	HLV Benitez không muốn nói gì thêm về Sir Alex

HLV Benitez không muốn nói gì thêm về Sir Alex

Lukaku quyết trở lại Chelsea. Đang chơi rất tốt trong màu áo Everton dưới dạng cho mượn tuy nhiên, Lukaku vẫn nuôi cho mình khát vọng được quay trở lại Chelsea để thi đấu ở mùa giải năm sau.

Joe Hart phải ngồi dự bị. Đúng như nghi ngại từ trước, thủ thành Joe Hart mới đây đã phải nhận lệnh ngồi ngoài trong trận gặp Norwich và người bắt chính cho Man City sẽ là Costel Pantilimon.

Kompany vẫn chưa thể trở lại. Gặp phải chấn thương cơ đùi trong trận gặp Everton từ tháng trước và hôm nay, HLV Pellegrini đã xác nhận trung vệ Vincent Kompany cần phải được nghỉ ngơi thêm 2 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu.

Robben và Kroos vẫn phải ngồi ngoài. Trước trận gặp Hoffenheim, HLV Guardiola đã tuyên bố sẽ không mạo hiểm sử dụng hai cầu thủ mới bình phục chấn thương là Robben và Toni Kroos.

Mourinho biết nhận sai. Trước trận gặp Newcastle, HLV Mourinho thừa nhận ông đã không thực sự công minh trong việc bố trí đội hình ra sân. Nhưng đi kèm với đó là lời biện hộ rằng Chelsea có quá nhiều cầu thủ chất lượng và để sắp xếp được một đội hình ưng ý không phải là điều dễ dàng.

	Mourinho tự nhận sai trong buổi họp báo

Mourinho tự nhận sai trong buổi họp báo

Suarez ở lại vì Gerrard. Trước báo giới, Suarez đã tiết lộ rằng mùa Hè vừa qua anh thực sự rất muốn ra đi nhưng sau khi nhận được nhiều lời khuyên nhủ của đội trưởng Steven Gerrard, suy nghĩ trong anh thay đổi và quyết định ở lại.

Juventus từ chối bồi thường vụ Mutu. Vì cho rằng thời điểm Juventus mua lại Mutu, chàng tiền vệ này đã hết hạn hợp đồng với Chelsea. Do đó, BLĐ Juve và Livorno đã từ chối bồi thường khoản tiền 18 triệu bảng. Phía Juve còn cho biết thêm, họ sẽ kháng cáo đến cùng. 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại