Tin chuyển nhượng: Khedira & Chelsea "chơi" Real - Arsenal

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Arsenal đang rất muốn có Khedira ngay trong mùa Hè 2014 nhưng chuyện đời không như mơ…

Arsenal được cho là chấp nhận chi ra tới 34 triệu euro để mua Khedira từ Real Madrid. Tuy nhiên CLB này lại không đồng thuận yêu cầu lương lên tới 189.000 euro/tuần từ cầu thủ Đức. Vì thế, Khedira rất có thể sẽ thông đồng với Chelsea, ở lại Real thêm 1 mùa để kết thúc HĐ rồi chuyển tự do tới Stamford Bridge, nơi anh có mức lương mong muốn và đoàn tụ với Mourinho.

Man United “sáng cửa” vụ Di Maria. PSG chấp nhận chi ra số tiền lớn để có cầu thủ tấn công người Argentina nhưng sẽ phải bán trước khi mua vì luật Công bằng tài chính. Tuy nhiên ngoài PSG, Quỷ đỏ sẽ còn phải cạnh tranh với Bayern Munich, một CLB cũng rất giàu có.

Chủ tịch Barca thừa nhận CLB bị xấu mặt vì Neymar. Chủ tịch Bartomeu cho rằng hình ảnh Gã khổng lồ xứ Catalan đã xấu đi rất nhiều vì thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Brazil. Barca bị cáo buộc không khai báo thuế khoản tiền lên tới 37.9 euro khi mua Tiểu Pele.

“Chelsea mạnh hơn khi không còn David Luiz”. Mourinho đã bán trung vệ xứ Samba tới PSG từ đầu Hè và liên tục khẳng định điều đó tốt cho The Blues. Sau VCK World Cup 2014, điều Người đặc biệt nói càng được củng cố khi Luiz thi đấu kém cỏi cùng ĐT chủ nhà. Vì thế, Mourinho đang sung sướng ra mặt và liên tục tìm cơ hội hạ thấp David Luiz.

Mối quan hệ giữa Mourinho với David Luiz xấu đi nghiêm trọng

Mối quan hệ giữa Mourinho với David Luiz xấu đi nghiêm trọng

Miranda quyết không tới Premier League. Hậu vệ 29 tuổi người Brazil được cho là đang trên đường tới Chelsea hội ngộ Diego Costa. Tuy nhiên thương vụ này đã đình lại khi HLV Simeone đang tìm mọi cách ngăn cản. Sauk hi Atletico đã mất nhiều trụ cột, chiến lược gia người Argentina không muốn tổn thất thêm nữa.

Bị Van Gaal ruồng bỏ, Zaha “đắt khách”. Hiện có ít nhất 3 CLB thuộc Premier League muốn có cầu thủ tấn công bản địa là Crystal Palace, West Ham và QPR.

Sporting mời chào Arsenal mua William Carvalho. Pháo thủ từng hỏi mua cầu thủ người BĐN với giá khoảng 27 triệu euro nhưng bị Sporting thách giá lên tới 42 triệu euro. Trước tình hình đó, HLV Wenger đã có ý định bỏ cuộc. Vì thế, Sporting đành phải làm dịu tình hình, chào hàng CLB thành London mua cầu thủ 22 tuổi lần nữa, tất nhiên là không phải với giá 42 triệu euro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại