Tiêu chảy, gió ngang, phụ nữ... và chuyện buồn của thể thao Việt

Đoàn Dự |

Chiếc HCV ASIAD quý giá là thế, nhưng đoàn Thể thao Việt Nam lại để mất vì một lý do không thể hài hước hơn…

Chiều tối qua, VĐV Bùi Trường Giang của TTVN lọt vào trận Chung kết tán thủ hạng cân 56 kg gặp Zhao Fuxiang của Trung Quốc. Tràn đầy hy vọng giành vàng nhưng cuối cùng Trường Giang lại thất bại, chỉ mang về được bạc. Lý giải cho thất bại này, HLV Phan Quốc Vinh đã chia sẻ việc học trò bị… đau bụng ngay trước giờ thi đấu, dẫn tới mất nước và mệt mỏi.

Bùi Trường Giang chỉ giành được HCB

Bùi Trường Giang chỉ giành được HCB

Lý do ông Phan Quốc Vinh đưa ra chợt gợi nhớ đến việc đoàn TTVN từng trượt nhiều thành tích ở kì SEA Games 27 diễn ra hồi cuối năm ngoái theo kiểu... "củ chuối".

Đó là khi VĐV Nguyễn Mạnh Quyền không thể hoàn tất bài nam côn vì… gãy dụng cụ thi đấu; là khi bộ đôi Nguyễn Thanh Sang - Lưu Văn Vững đổ tại gió thổi… ngang nên thuyền không chạy nhanh được; là khi VĐV Huỳnh Thế Vĩ bơi nhầm quá 70m để rồi hụt hơi khi bơi lại, mất HC hoặc khi Đinh Thị Như Quỳnh thể hiện kém ở phần đua xe đạp vì sự cố… phụ nữ.

Đinh Thị Như Quỳnh

Đinh Thị Như Quỳnh

Tất cả những lý do trên thoáng nghe qua thấy có đôi phần hợp lý. Nhưng rõ ràng nó chỉ là sự bao biện cho khâu tổ chức kém của TTVN.

Ví như trường hợp của Nguyễn Mạnh Quyền đã phải sử dụng côn... Trung Quốc để thi đấu với chất lượng thấp hoặc Đinh Thị Như Quỳnh đáng ra phải được khuyên dùng thuốc để rời ngày… “đèn đỏ” lại sau khi thi đấu…

Nguyễn Mạnh Quyền

Nguyễn Mạnh Quyền

Nhưng có một điều còn đáng sợ hơn khâu tổ chức kém, ấy là thói quen hễ thua trận lại tìm cách bao biện! Như trường hợp của bộ đôi Nguyễn Thanh Sang - Lưu Văn Vững đổ tại… gió ngang trong khi các đối thủ khác cũng phải chịu hoàn cảnh thi đấu tương tự. Nên biết trong đua thuyền, yếu tố gió là vô cùng quan trọng, nên không thể chấp nhận lý do không lường trước gió làm thua cuộc!

Nguyễn Thanh Sang - Lưu Văn Vững

Nguyễn Thanh Sang - Lưu Văn Vững

Trở lại với trường hợp của Bùi Trường Giang, sau cả một quá trình dài tập luyện, nỗ lực phấn đấu, thời gian thi đấu thật sự không dài và thời gian trước trận Chung kết càng ngắn nữa. Thật đáng buồn là khâu tổ chức đã không thể đảm bảo được cho anh một sức khỏe tốt. Và thật đáng buồn với lời bao biện kiểu “đối thủ yếu hơn, đáng lẽ chúng ta đã chiến thắng nhưng…” của những người lãnh đạo!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại