Tiết lộ gây sốc: Ronaldo “hành xác” vì Quả bóng Vàng

Đông Phương |

(Soha.vn) - Tờ Sport vừa tiết lộ thông tin khiến nhiều người không khỏi giật mình: Ronaldo thường xuyên phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân trong thời gian qua.

Chứng kiến những bước chạy thần tốc và hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của CR7 kể từ đầu mùa, gần như tất cả đều cho rằng Ronaldo đang ở trạng thái sung mãn nhất về thể lực cũng như tâm lý. Sau 24 trận trên mọi đấu trường, siêu sao người Bồ đã sút tung lưới đối phương tổng cộng… 29 trận, nhiều hơn gần gấp đôi số bàn thắng của kình địch Lionel Messi (16).

Nhưng nếu như những gì tờ Sport đăng tải hôm qua là sự thật, Ronaldo có thể sẽ phải trả giá đắt vì cố gắng quá sức trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2013. Nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở bò tót tiết lộ: “Cristiano Ronaldo liên tục phải tiêm thuốc giảm đau từ giữa tháng 10 năm ngoái mới có thể duy trì được nhịp độ thi đấu liên tục”. CR7 bị tụ bị tụ máu ở bắp đùi từ sau trận đấu với Levante, nhưng lại không muốn nghỉ ngơi.

 	Ronaldo đang có dấu hiệu quá tải sau quãng thời gian gắng sức "cày" QBV

Ronaldo đang có dấu hiệu quá tải sau quãng thời gian gắng sức "cày" QBV

Tất cả là vì nỗi đau về thể xác không làm giảm ý chí chiến đấu và khát khao giành Quả bóng Vàng của siêu sao người Bồ. Sau 4 năm phải núp bóng Messi, CR7 càng có thêm lý do để nén đau ra sân chiến đấu vì danh hiệu cao quý nhất của đời cầu thủ. Tất nhiên, là con người bằng xương bằng thịt, sức chịu đựng của Ronaldo cũng có giới hạn. Trận đấu với Almeria vào ngày 23/11 là lời cảnh báo cho Ronaldo, khi anh phải rời sân vì chấn thương.

Trở lại sân cỏ trong trận đấu với Copenhagen tại Champions League ngày 10/12, song siêu sao người Bồ không thể tỏa sáng rực rỡ như những gì đã làm được từ đầu mùa giải đến khi gặp chấn thương. Ở trận gặp Espanyol rạng sáng nay tại La Liga, Ronaldo hoàn toàn “tắt điện”. Trước đó, CR7 cũng không ghi được bàn nào vào lưới Osasuna trong trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua.

Nhiều ý kiến cho rằng, Ronaldo đang phải chịu hậu quả vì những liều thuốc giảm đau và cường độ vận động vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể trong 2 tháng cuối năm 2013. Mặc dù vậy, “hành xác” để ra sân và bùng nổ trên sân cỏ có lẽ là cách duy nhất giúp Ronaldo bứt tốc ngoạn mục trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng. Bởi trong năm 2013, nếu xét về danh hiệu tập thể, Ronaldo thua đứt Ribery. Thành tích cá nhân của anh mùa mùa giải 2012/13 cũng không thể nổi trội hơn Messi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại