Tiền đạo gốc Việt khoác áo Olympic Thái Lan

Thiên Vũ |

Trong danh sách 26 cầu thủ của Olympic Thái Lan đối đầu với Olympic Việt Nam vào 23/3 tới đây, có 1 tiền đạo gốc Việt là Tristan Đỗ.

Cách đấy 2 năm, làng bóng đá Việt Nam từng rất chú ý đến cầu thủ có cái tên nửa Việt, nửa Pháp - Tristan Đỗ khi anh đang thuộc biên chế của CLB Lorient, một đội bóng thi đấu ở League 1.

Tristan lúc ấy được cho mượn thi đấu ở CLB hạng ba là Epinal. Ở mùa giải 2013, Tristan đã được ra sân trong trận đấu mà Epinal bất ngờ đánh bại CLB nổi tiếng Olympique Lyon ở Cúp Quốc gia Pháp.

Năm ngoái Tristan Đỗ đã về Thái Lan để thi đấu ở Thai League cho CLB Bectero Santana và đầu năm nay, màn thể hiện ấn tượng của tiền đạo trẻ này đã được HLV Kiatisuk gọi vào ĐT Olympic Thái Lan tham dự vòng loại U23 Châu Á.

Tristan Đỗ có ông nội là người Việt Nam, sang Thái Lan định cư và lập gia đình. Bố của anh sau đó đã chuyển sang Pháp sinh sống và lấy vợ người Pháp. Thế nên, lúc ấy Tristan có 2 quốc tịch Thái Lan và Pháp.

Tiền đạo sinh năm 1993 này tuy có ngoại hình không thực sự tốt (cao 1m70) nhưng sở hữu tốc độ và kỹ thuật, đó là lý do khi khoác áo Olympic Thái Lan, HLV Kiatisuk thường sử dụng anh với vai trò của một tiền đạo có thiên hướng dạt biên.

Nếu được ra sân trong trận đấu với Olympic Việt Nam thì đó sẽ là cuộc đối đầu thú vị đối với Tristan Đỗ

Nếu được ra sân trong trận đấu với Olympic Việt Nam thì đó sẽ là cuộc đối đầu thú vị đối với Tristan Đỗ

Mặc dù mang quốc tịch Thái Lan và Pháp, nhưng do bố cũng như ông nội vẫn sử dụng tiếng Việt nên Tristan nói tiếng Việt khá tốt.

Đó cũng là lý do, khi được HLV Kiatisuk gọi vào đội dự tuyển Olympic Thái Lan đầu năm nay, báo chí Thái Lan đã hỏi cầu thủ này vì sao không chọn Việt Nam là điểm đến.

Tristan cho biết: "Bố của tôi sinh ra ở Thái Lan trước khi ông sang Pháp, đó là lý do tôi chọn Thái Lan vì tôi thực sự là người Thái".

Trận đấu giao hữu giữa Olympic Thái Lan và Olympic Việt Nam tới đây, nếu như được HLV Kiatisuk tung vào sân thì đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị đối với cá nhân Tristan Đỗ.

Trong danh sách của đội tuyển Olympic Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tới đây, có tới 5 cầu thủ đã cùng đội bóng xứ chùa vàng lên ngôi vô địch ở AFF Cup, trong đó có 3 hậu vệ và 2 tiền vệ.

Hàng tấn công vẫn là vị trí khiến HLV Kiatisuk phải đau đầu.

Thậm chí trong trận gặp U22 Myanamar diễn ra hôm qua, ông đã đẩy tiền vệ Chanathip lên đá tiền đạo, nhưng không mang lại hiệu quả khi Thái Lan phải nhờ đến quả phạt đền đầy tranh cãi mới giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước đội khách.

Vì thế, khả năng ra sân của Tristan Đỗ trong trận gặp Olympic Việt Nam sắp tới là rất lơn.

Trước đây, bóng đá Thái Lan cũng có 1 tiền đạo được xem là huyền thoại của bóng đá nước này cũng có gốc gác Việt Nam là Natipong Srington.

Cầu thủ có mẹ mang một nửa dòng máu Việt và từng nỗi kinh hoàng đối với các hậu vệ Việt Nam mỗi lần đối đầu với Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại