Tiêm thuốc giảm đau, Rooney sẵn sàng chiến Bayern

Chi Chi |

(Soha.vn) - Wayne Rooney sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với Bayern vào thứ Tư tới nhưng dưới sự trợ giúp của thuốc giảm đau.

Chiến thắng 3-0 trước Newcastle cuối tuần vừa qua không thể xua tan sự lo lắng của CĐV Man United. Nguyên nhân là bởi chấn thương của Wayne Rooney vẫn chưa có gì tiến triển. Nếu R10 không thể kịp bình phục trước cuộc tái đấu với Bayern trong trận lượt về, Quỷ đỏ sẽ còn rất ít cơ hội ở Champions League – mặt trận duy nhất mà họ còn hy vọng ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay trước khi lên đường sang Đức, David Moyes đã thông báo một tin không thể vui hơn. Chấn thương xương chân của Wayne Rooney đã bình phục gần như hoàn toàn. Chân sút này đã sẵn sàng để ra sân trong trận lượt về với Bayern vào thứ Tư tới.

Rooney có thể ra sân là một tin vui song có một thông báo đi kèm chẳng vui chút nào, đó là R10 sẽ phải tiêm thuốc giảm đau. Thực tế thì chấn thương của gã Sherk vẫn chưa bình phục hoàn toàn song anh nhất quyết vào sân thi đấu. Chân sút hưởng lương 300.000 bảng/tuần này chấp nhận mạo hiểm tiêm thuộc giảm đau để vào sân.

“Đôi khi các chấn thương hồi phục khá nhanh song bạn vẫn phải tiêm thuốc để vào sân thi đấu”, David Moyes chia sẻ. “Chúng tôi sẽ phải kiểm tra kỹ. Phải chắc chắn là không có một vết nứt nào”.

“Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Rooney đang tích cực tập luyện với chiếc xe đạp và trong hồ bơi”.

Mùa này, Rooney đang là chân sút số một của Man United với 17 pha lập công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại