Thuê Jose Mourinho: Hay thì rất hay, dở cũng rất dở!

Nguyễn Đỉnh |

(Soha.vn) - Mourinho giống như một lính đánh thuê chuyên nghiệp. Ở bất cứ nơi nào Jose Mourinho có mặt, CLB mà ông dẫn dắt đều đoạt cúp.

Có thể nói Jose Mourinho là một lính đánh thuê thực sự của làng huấn luyện viên. Những quốc gia nào có nền kinh tế yếu kém hoặc vì những lý do lập pháp (hiến pháp Costa Rica không cho phép thành lập quân đội) đều nhờ tới lính đánh thuê, bởi dù sẽ phải tốn tiền thuê những người lính chuyên nghiệp, chi phí cho họ thực ra sẽ rẻ hơn so với việc xây dựng một quân đội chính quy chiến đấu lâu dài. Nếu hiểu theo một hướng nào đó, Mourinho chính là một Gã lính đánh thuê thứ thiệt.

Ngài đặc biệt là một sĩ quan đánh thuê cao cấp, đã đánh thuê cho những đội bóng giàu tiền lắm của như Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. Đội bóng nào cũng có cúp khi Mourinho tới dẫn dắt, thậm chí làm nên lịch sử (cú ăn ba của Inter năm 2010 hay chức vô địch Anh đầu tiên sau nửa thế kỷ của Chelsea).


	Mourinho là một gã lính đánh thuê chuyên nghiệp

Mourinho là một gã lính đánh thuê chuyên nghiệp

Nhưng vấn đề là lính đánh thuê sẽ chiến đấu cho người nào trả cho họ thù lao cao nhất. Khi một đề nghị hậu hĩnh hơn xuất hiện, người lính này sẽ rời bỏ hàng ngũ hiện tại để chuyển tới phe phái khác. Mourinho dù sẽ mang cúp tới cho đội bóng của mình, nhưng khiến họ thành công một cách lâu dài thì khó, bởi bản thân ông không bao giờ cam kết tương lai tại một nơi nào cả. Các CLB đơn giản là không thể xây dựng nền móng lâu dài nếu thuê Mourinho.

Cũng vì tính chất ngắn hạn, “đánh” cho kẻ nào trả lương cao nhất, mà những HLV kiểu như Jose Mourinho dễ làm việc theo kiểu tạm bợ, không có chiến lược. Mourinho rời Chelsea để lại một đội hình và phong cách mà cho tới ngày nay vẫn còn rất có sức ảnh hưởng. Nhưng tại Real Madrid, ông ra đi bỏ lại sau lưng những mâu thuẫn bè phái giữa các cầu thủ và một đống những rắc rối khác.

Hy vọng rằng, trở lại môi trường cũ Chelsea , Mourinho sẽ có nhiều động lực làm việc hơn và có những chiến lược lâu dài hơn, và quan trọng là có sự tận tâm với sân Stamford Bridge. Chelsea đã sa thải quá nhiều HLV kể từ ngày Mourinho ra đi, điều mà chính họ cũng không muốn làm, và nếu Mourinho có thể chấm dứt tình trạng ấy, đó sẽ là một thành công lớn cho The Blues.

Còn cho tới lúc này, Jose Mourinho vẫn được nhìn nhận như là một lính đánh thuê của làng HLV. Nhờ Ngài đặc biệt để lấy cúp ngay thì được, chứ nhờ ông xây dựng đội bóng để lấy cúp lâu dài thì khó lắm.

Đã gọi là “thuê” thì chỉ mang tính thời vụ mà thôi, bởi thế mà Sir Alex Ferguson không mời Mourinho thay thế mình dẫn dắt Man United dù rất mến mộ tài năng của HLV người Bồ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại