Thiếu tiền, Chelsea buộc phải bán Hazard hoặc Oscar

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - HLV Mourinho đang đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn: Bán Oscar hay Hazard trong dịp Hè tới.

Có chuyện này là bởi trong kỳ CN Hè tới, Mourinho đã lên kế hoạch phải mua ít nhất 1 tiền đạo. Cái tên The Blues muốn hướng tới nhất là Diego Costa của Atletico Madrid.

CLB La Liga chắc chắn không muốn bán tiền đạo này. Tuy nhiên mức giá phá vỡ HĐ của Costa chỉ là 35 triệu bảng và Chelsea có thể bạo chi đôi chút để đạt mục đích.

Vấn đề ở chỗ Ông chủ Chelsea dù không thiếu tiền nhưng đang muốn phù hợp với luật Công bằng tài chính nên sẽ phải tìm nguồn thu bù vào số tiền mua Costa (hoặc một chân sút tên tuổi nào đó).

Trước mắt, Chelsea đang tính thanh lý hàng công. Nhưng Eto’o sẽ ra đi tự do; Torres thì đòi được đền bù 10 triệu bảng trong khi khó bán giá cao; Demba Ba cũng không thể đổi về khoản tiền vài chục triệu bảng…

Vì thế, lựa chọn bắt buộc của Mourinho lúc này là bán Oscar hoặc Hazard. Cả hai đều đang là những cái tên “nóng” trên TTCN lúc này. PSG đang rất thèm khát bộ đôi tiền vệ của The Blues và sẵn lòng trả giá cao.

Hoặc Oscar hoặc Hazard sẽ phải rời Stamford Bridge?

Hoặc Oscar hoặc Hazard sẽ phải rời Stamford Bridge?

Trong một động thái khác, HLV Mourinho đã khẳng định nhiều lần rằng ông đang xây dựng đội hình dựa trên bộ đôi Oscar và Hazard. Vì thế khó có chuyện HLV này để 1 trong 2 học trò cưng ra đi.

Vấn đề của Mourinho sẽ làm sao kiếm được nguồn tiền. Từ trước tới nay HLV vẫn hay tiêu hoang phí. Đây là lúc để xem tài thao lược của ông trong mặt trận tài chính và chuyển nhượng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại