Thầy trò Miura phải cẩn thận với “du học sinh Brazil”

Lupo |

Những “sát thủ” nhanh và lạnh lùng là đặc sản của bóng đá Malaysia.

Chỉ vài ngày trước khi SEA Games khởi tranh, HLV Ong Kim Swee của Malaysia đã bất ngờ để 2 tiền đạo xuất sắc của mình là Abdul Rahman và Ferris Danial ngồi nhà.

Chiến lược gia này tỏ ra rất không hài lòng khi chứng kiến thái độ tập luyện thiếu nghiêm túc của cặp đôi trên.

Ngoài ra còn một lí do khác khiến HLV Ong Kim Swee mạnh tay quyết định như vậy. Đó là sự góp mặt của tiền đạo S.Kumaahran.

Không có nhiều cầu thủ trẻ có kinh nghiệm như Kumaahran. 15 tuổi, anh đã được sang thử việc tại CLB Cruzeiro của Brazil, nơi từng là “bệ phóng” của Ronaldo “béo”.

Kumaahran khi còn ở Cruizero

Kumaahran khi còn ở Cruzeiro

Sau đó, đội bóng này đã không giữ Kumaahran lại. Tuy nhiên thời gian tại đây giúp tiền đạo trẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

Vào năm 2014, cầu thủ sinh năm 1996 này góp mặt trong đội hình U19 Malaysia. Và chỉ một năm sau ở tuổi 19, anh được gọi lên tuyển U22.

Đội U22 Malaysia hiện thi đấu ở giải S-League của Singapore. Nhờ đó, Kumaahran sớm được hưởng bầu không khí bóng đá chuyên nghiệp.

Bên cạnh tốc độ và khả năng tranh chấp vốn là đặc sản của các tiền đạo Malaysia, Kumaahran còn có nền tảng kỹ thuật tốt, nhờ vào những năm tháng ở Brazil.

tuyển thủ u23 malaysia
S.Kumaahran
"Tôi là tiền đạo trẻ nhất ở U23 Malaysia và chưa từng giành HCV SEA Games. Nhưng tôi sẽ không bối rối trước bất cứ đối thủ nào"

Anh tỏ ra thích nghi đặc biệt tốt với chiến thuật bóng dài, thường xuyên thoát xuống và chớp thời cơ cực nhanh.

Ở giải giao hữu hồi đâu năm, Kumaahran đã ghi 2 bàn giúp U23 Malaysia vô địch trên đất Bangladesh.

Khi gặp U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, chân sút trẻ này đã phải ngồi dự bị.

Lần này nhiều khả năng anh sẽ đá chính và trở thành mối đe dọa lớn cho thầy trò HLV Miura.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại