Thành Manchester thắng nhạt: Cáo già ngơ ngác!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Trong khi những CLB nhỏ như Hull City đại thắng Fulham 6-0, West Ham hòa West Brom 3-3, thì 2 con cáo già thành Manchester chỉ cần một pha lập công và 3 điểm…

Năm trận đấu đầu của vòng 19 Premier League vừa kết thúc để lại rất nhiều bất ngờ cho NHM. Bất ngờ đầu tiên là ở trận cầu sớm giữa West Ham và West Brom, 2 CLB yếu tại giải Ngoại hạng Anh. Không được mong chờ, song đôi bên đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn, với 6 bàn thắng chia đều…

Sau đó vài giờ, đến lượt Hull City tạo ra cú sốc trên sân nhà, khi đả bại Fulham tới 6-0. Màn trình diễn vô cùng ấn tượng của thầy trò HLV Steve Bruce rõ ràng tương phản với Man City và Man United, 2 đại gia chỉ thắng tối thiểu khi đụng độ các đội “chiếu dưới” Crystal Palace, Norwich City.

 	Edin Dzeko ghi bàn thắng duy nhất cho Man City

Edin Dzeko ghi bàn thắng duy nhất cho Man City

Ấy thế nhưng sự tương phản đáng buồn ấy có lẽ lại đang khiến các CĐV của bộ đôi CLB thành Manchester vỗ đùi đánh “đét” vì khâm phục Pellegrini và David Moyes! Tại sao vậy?

Nên nhớ đây đang là loạt trận “marathon” của giải đấu đầy khắc nghiệt Premier League. Trước mắt các CLB tại giải Ngoại hạng sẽ còn 2 lượt đấu nữa, với khoảng thời gian nghỉ chỉ 2-3 ngày (tổng cộng 4 trận, hiện đang trong loạt đấu thứ 2). Chính vì thế, HLV Pellegrini đã chủ động để các trụ cột, như Negredo ngồi trên băng ghế dự bị (thay người phút 55); còn David Moyes để Rooney ngồi hẳn trên khán đài, Welbeck (ghi bàn phút 57) và Januzaj cũng chỉ vào thay người ở các phút 46 và 69.

Với việc cất các trụ cột đi, cũng như thi đấu với nhịp độ vừa phải, bộ đôi thành Manchester vẫn giành chiến thắng. Bởi vậy, việc phán xét Quỷ đỏ “ăn rùa” khi liên tiếp bị Norwich City ép sân sẽ chẳng có nghĩa lý gì, mà chỉ tôn thêm cái tài của David Moyes – thay Welbeck vào sân là lập tức ăn bàn!

 	Welbeck vào sân và ngay lập tức tỏa sáng, giúp Man United thắng 1-0

Welbeck vào sân và ngay lập tức tỏa sáng, giúp Man United thắng 1-0

Trở lại với BXH Premier League, Man City đã vươn lên dẫn đầu sau khi có 3 điểm trước Crystal Palace. Với việc Arsenal đang sa sút phong độ, chỉ thắng 1 trong 5 trận qua, lại phải đối đầu CLB Newcastle sở hữu phong độ tốt, thì việc thầy trò HLV Pellegrini đứng Top 1 khi kết thúc năm 2013 rất dễ xảy ra!

Ba điểm có được trước Norwich City cũng giúp thầy trò HLV David Moyes tăng hạng, từ thứ 8 lên 6. Việc Quỷ đỏ cần làm lúc này là cầu nguyện cho các cặp đấu giữa Newcaslte vs Arsenal, Chelsea vs Liverpool ngày mai sẽ có kết quả hòa. Khi ấy, Quỷ đỏ có thể áp sát hơn suất dự Champions League năm sau. Tuyệt vời hơn nữa sẽ là Everton thua Southampton trên 3 bàn, khi ấy thầy trò David Moyes còn vươn lên đứng thứ 5!

Xem clip trận Norwich 0-1 Man United

 

Xem clip trận Man City 1-0 Crystal Palace

 

Kết quả và lịch thi đấu vòng 19 Premier League

 

BXH Premier League

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại