Thanh Hóa và XM V.HP "nổi điên" vì trọng tài

Theo TTVH |

Lợi thế dẫn bàn trước sau 45 phút đầu tiên và sân nhà đã không thể giúp Thanh Hóa có được 3 điểm, sau khi CLB xứ Thanh để đội khách XM V.HP cầm chân với tỷ số 2-2 trong một trận đấu mà trọng tài chính Trần Trung Hiếu đã vấp phải sự phản ứng rất quyết liệt từ BHL cũng như cầu thủ của 2 đội.

Mục tiêu giành chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ của đội chủ nhà sớm bị dội một gáo nước lạnh. Điều đáng nói là bàn thua đầy bất ngờ của Thanh Hóa ở ngay phút thứ 5 lại xuất phát từ một lỗi lao ra bắt bóng rất “nghiệp dư” của thủ thành Tô Vĩnh Lợi. Vì thế, Antonio Carlos đã dễ dàng có pha đánh đầu vào lưới trống để mở tỷ số cho XM V.HP.

Không hề nao núng, đội chủ nhà dâng cao tấn công và tạo ra sức ép khá lớn lên khung thành của đội khách. Cơ hội mà các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo ra là khá nhiều.

Tuy nhiên, những pha dứt điểm của các chân sút Thanh Hóa tỏ ra rất thiếu chính xác. Các CĐV chủ nhà có lý do để nuối tiếc khi lần lượt Hoàng Dương, Patiyo và Abass đã bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rất thuận lợi.

Dù vậy, bàn gỡ hòa 1-1 từ pha đánh đầu rất đẹp mắt của Văn Thắng là hệ quả tất yếu phải đến sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà. Khi sức ép đã được cởi bỏ, các cầu thủ Thanh Hóa liên tục làm khổ hàng thủ của XM V.HP.

Thanh Hóa và XM V.HP "nổi điên" vì trọng tài
Trọng tài Trần Trung Hiếu (phải) đang bị các cầu thủ XM V.HP phản ứng vì một quyết định gây tranh cãi

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Abass có thể xem là pha lập công đẹp mắt song cũng vấp phải sự phản ứng gay gắt từ BHL đội khách. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được trọng tài Trần Trung Hiếu công nhận cho đội chủ nhà.

Câu chuyện trọng tài tiếp tục là chủ đề nóng trong hiệp 2 khi trọng tài Trần Trung Hiếu liên tiếp có những pha xử lý khiến cầu thủ 2 bên phản ứng liên tục. Đỉnh điểm chính là tình huống trọng tài Trần Trung Hiếu thổi phạt đền cho đội chủ nhà ở phút 71.

Chính sự lưỡng lự của trọng tài Hiếu trước khi đưa ra quyết định đã khiến sự phản ứng trên sân còn quyết liệt hơn. Antonio Carlos đã thực hiện thành công quả phạt đền đem về cho đội khách một điểm.

Tỷ số 2-2 đã làm hài lòng đội khách song cũng để lại không ít những “ấm ức” với đội chủ nhà. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi chưa bao giờ phàn nàn gì về công tác trọng tài song hôm nay, trong tài chính điều khiển trận đấu quá yếu kém. Lẽ ra chúng tôi phải được hưởng một quả phạt đền, nhưng đã không được và lại còn bị thổi phạt đền trong tình huống tương tự”.

Nhà cầm quân bên phía XM V.HP là Hoàng Anh Tuấn cũng bức xúc không kém: “Trong tài hôm nay bỏ qua quá nhiều lỗi trong trận đấu này và chúng tôi lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền nữa, khi hậu vệ Anh Tuấn của Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại