Thái Lan bất ngờ gặp họa trước khi đối đầu Việt Nam

Lupo |

Trong khi thầy trò HLV Kiatisak chuẩn bị bước vào trận đánh lớn thì LĐBĐ Thái Lan lại có vấn đề.

Cách đây ít giờ, FIFA vừa ra quyết định cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 90 ngày đối với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi.

Ông Worawi từng là thành viên Ủy ban chuyên trách FIFA trong 18 năm (1997-2015) và là Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan từ năm 2007.

Trong thời gian làm việc tại FIFA, ông được đánh giá là có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan và Đông Nam Á.

Tuy nhiên, uy tín của vị chủ tịch này đã giảm sút khá mạnh. Ông hiện đang bị Ủy ban đạo đức FIFA thẩm vấn vì nghi ngờ có sai phạm trong nghi án mua bán phiếu bầu đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Ở quê nhà Thái Lan, ông Worawi còn bị kết án 16 tháng tù vì việc giả mạo chữ ký trong quá trình chạy đua vào vị trí Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan hồi năm 2013.

Mới chỉ sáng nay, ông còn tuyên bố thưởng 1 triệu baht cho mỗi bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam.

Thông tin về vị chủ tịch này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của thầy trò Kiatisak trước trận đấu tại Mỹ Đình vào ngày mai 13/10.

Clip Thái Lan 1-0 Hong Kong:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại