Tay vợt Lý Hoàng Nam bắt đầu du đấu Nam Mỹ

Minh Nghi |

(Soha.vn) - Tay vợt Lý Hoàng Nam ( Becamex Bình Dương), niềm hy vọng mới của quần vợt Việt Nam vừa cùng HLV Trần Đức Quỳnh lên đường đi Mỹ để tập luyện và thi đấu một số giải Quốc tế.

Theo đó, Hoàng Nam sẽ tham dự 3 giải tại Mexico, Costa Rica và Venezuela từ ngày 13 - 19/12/2012. HLV Trần Đức Quỳnh cho biết, Hoàng Nam đành không có mặt tham dự giải các cây vợt xuất sắc toàn Quốc 2012 sắp tới mặc dù Nam có tên trong danh sách 8 tay vợt nam bởi hai lý do. 

Trước hết, điều lệ giải ban hành quá muộn nên mọi kế hoạch du đấu đã lên từ trước không thể thay đổi. Thứ hai, Hoàng Nam phải tham dự nhiều giải đấu ITF nhóm A và Nhóm 1 nhằm tích lũy điểm để có thể tham dự những giải Grand Slam trẻ trong tương lai.

Lý Hoàng Nam được xem là hiện tượng mới của quần vợt Việt Nam khi hạ gục tay vợt đàn anh 10 năm liền ngự trị ở ngôi vô địch quốc gia - Đỗ Minh Quân tại bán kết giải VĐQG 2012 hồi tháng 10. 

Với Lợi thế này, Hoàng Nam đã xuất sắc leo luôn lên ngôi vô địch Việt Nam khi chỉ mới 15 tuổi tạo nên cú sốc cho làng quần vợt. Lãnh đạo Becamex đã hài lòng được phần nào với công sức và kinh phí đã đổ ra để dầu tư cho Hoàng Nam.

Lý Hoàng Nam - tay vợt được hứa hẹn sẽ mang đến tương lai khác cho quần vợt VN
 

Nhận xét về học trò "cưng" của mình, HLV Trần Đức Quỳnh nói: "Khen học trò mình là điều không tốt nhưng quả thật Hoàng Nam có những tố chất rất đặc biệt dành cho quần vợt. 

Đầu tiên là tâm lý thi đấu của Nam rất ổn định, rất vững vàng mà không phải VĐV nào cũng có được. Cũng không thể tập luyện hay dùng phương pháp gì để có được, nó đến từ bên trong. Nam là một VĐV trẻ nhưng có ý chí và sự Kiên trì khổ luyện".

HLV Đức Quỳnh còn cho biết, anh đang áp dụng chu kỳ huấn luyện 2 tháng tập luyện rồi đến 2 tháng thi đấu cho Hoàng Nam. Đối với Quỳnh, có ba yếu tố quan trọng giúp Hoàng Nam phát triển: 

Thứ nhất: niềm đam mê quần vợt của Nam giúp em có đủ ý chí và nghị lực để khổ luyện. Thứ hai: sự ủng hộ tinh thần từ gia đình và phương pháp huấn luyện tốt. 

Và cuối cùng: nhà Tài trợ Becamex IDC rất hiểu và luôn sẵn sàng duyệt mọi kinh phí khi cần thiết để giúp Nam phát triển. "Nếu Nam thiếu một trong ba điềU kiện trên, em ấy sẽ không thể tiến xa được"- Đức Quỳnh nói.

Trong tương lai không xa, HLV Đức Quỳnh hy vọng sẽ đưa Hoàng Nam lên một tầm cao mới, không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn xa hơn ở đấu trường Quốc tế. Đức Quỳnh cho biết: "Kế hoạch của tôi với Hoàng Nam là sẽ có thể có mặt ở vòng chính của các giải Grand Slam trẻ, chấp nhận muộn màng, nghĩa là trong 3 năm tới (18 tuổi). 

Đến lúc đó là đã có khả năng lọt vào sâu chứ không chỉ tham gia chơi. Tôi cũng tự tin với mục tiêu Hoàng Nam sẽ có được huy chương ở ASIAN Games 2019. 

Ước mơ của tôi muốn Nam sẽ vươn xa hơn chứ không chỉ quanh quẩn ở trong nước Việt Nam, điềU mà tôi đã không làm được thời còn làm VĐV".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại