Tại Premier League, Courtois và De Gea vẫn chưa phải “người nhện”

Ngọc Hiếu |

Courtois và De Gea được coi là 2 thủ môn hay nhất Premier League vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên các con số thống kê lại cho thấy một sự thật khác...

Sau thất bại tủi nhục được gắn mác thảm họa của Chelsea trước Tottenham ở vòng 20 Premier League, NHM thi nhau tranh luận giữa Courtois & De Gea ai mới là người xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, ở Premier League Courtois và De Gea vẫn còn thua kém so với tài năng của thủ thành Fraser Forster hiện đang thi đấu cho CLB Southampton.

Các con số thống kê về Courtois, De Gea và Forster:

Tài năng của Courtois đã được kiểm chứng và thừa nhận nhận sau khi hai lần liên tiếp giành được danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất La Liga trong giai đoạn “học việc” ở Atletico Madrid.

Thủ thành người Bỉ cao 194 cm, đó là một lợi thế vô cùng quan trọng cũng như là điểm mạnh của Courtois. Anh có đến 41 pha bắt dính và luôn tạo ra được sự an toàn trong khung gỗ của Chelsea ở các pha bóng chết.

Bên cạnh đó, nếu thường xuyên theo dõi Courtois thi đấu thì có thể nhận ra thế mạnh của anh cũng chính là nhược điểm của anh.

Sở hữu một chiều cao tốt, luôn kiểm soát bóng chuẩn mực ở trên không nhưng anh lại có những pha đổ người khá chậm cũng như để thủng lưới khá nhiều từ những pha dứt điểm “chìm”.

Không tìm đâu xa, De Gea chính là “đối trọng” của thủ thành Chelsea trong thời điểm này.

De Gea đang xuất sắc hơn người đồng nghiệp Courtois.

De Gea đang xuất sắc hơn người đồng nghiệp Courtois.

De Gea chưa được đánh giá cao khi chơi bóng ở trên không và đó là điểm trừ trong tài năng của anh. Nhưng so về những pha cản phá và độ nhạy bén trong khung thành thì chỉ có hai từ để diễn tả: tuyệt vời.

58 pha cứu thua sau 20 vòng đấu, có tỷ lệ cản phá lên đến 74.4%, De Gea đã giữ lại được rất nhiều điểm số cho Man United sau những màn trình diễn xuất sắc của mình.

Đó cũng là lý do vì sao người hâm mộ cho rằng anh ở đẳng cấp cao hơn Courtois.

Tuy nhiên, giới hâm mộ bóng đá chỉ quan tâm đến cuộc so tài giữa Courtois & De Gea và quên mất rằng Forster mới là “ông vua” trong thời điểm hiện tại.

Forster đang là thần hộ mệnh của Southampton

Forster đang là "thần hộ mệnh" của Southampton

42 pha cứu thua, 29 pha bắt dính, có tỷ lệ cản phá đến 73.7%, bên cạnh đó Forster chỉ để thủng lưới 15 bàn sau 20 vòng đấu và so với Courtois (19) & De Gea (20).

Đóng góp của Forster cho CLB càng được đánh giá cao hơn khi những đồng đội của anh chỉ là những hậu vệ khá vô danh.

Sau hơn nửa chặng đường mùa giải, thủ thành này trở thành niềm hy vọng lớn cho giấc mơ Champions League của Southampton.

Nếu để chọn ra "người nhện" của Premier League hiện tại, Forster đang tỏ ra xứng đáng hơn cả Courtois lẫn De Gea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại