Sức mạnh của 3 “hàng khủng” Ánh Viên phải đối đầu

Lupo |

Nữ kình ngư trẻ tuổi sẽ phải đối đầu với hàng loạt đối thủ rất mạnh trong nội dung 400m hỗn hợp.

Ngày hôm qua, Ánh Viên đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà khi giành HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp tại Cúp bơi lội thế giới.

Thành tích này là một bước tiến lớn đối với nữ kình ngư 19 tuổi nói riêng và bơi lội Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng của Ánh Viên trong giải đấu này. Bởi hôm nay, “tiểu tiên cá” sẽ bước vào vòng chung kết nội dung sở trường 400m hỗn hợp.

Xét về thành tích tham khảo trước khi thi đấu, Ánh Viên xếp thứ 4/6 VĐV. Đứng trên cô là 3 đối thủ rất mạnh.

Đầu tiên là người xếp thứ ba Lara Grangeon đến từ Pháp. Tại giải VĐTG cách đây chưa lâu, kình ngư này đã vượt qua Ánh Viên để lọt vào vòng bơi chung kết.

Thành tích của cô hiện cũng cao hơn so với kỷ lục của Ánh Viên (4 phút 37 giây 55 so với 4 phút 38 giây 78).

Người xếp thứ hai là Zsuzsanna Jakabos của Hungary. Cô nhỉnh hơn Lara Grangeon một chút với thành tích 4 phút 37 giây 38.

Xếp thứ nhất không ai khác ngoài “quý cô thép” Katinka Hosszu. So với các VĐV còn lại, kình ngư người Hungary này có trình độ cao hơn một bậc.

Katinka Hosszu là kình ngư hàng đầu thế giới.
Katinka Hosszu là kình ngư hàng đầu thế giới.

Thành tích của cô là 4 phút 30 giây 31. Ở giải VĐTG vừa qua tại Kazan, Katinka Hosszu giành 2 HCV ở các nội dung 200m và 400m hỗn hợp nữ một cách đầy thuyết phục.

Việc vượt qua được “quý cô thép” lúc này đối với Ánh Viên là không khả thi.

Tuy nhiên, nếu đạt phong độ cao nhất, nữ kình ngư 19 tuổi hoàn toàn có thể đánh bại 2 đối thủ còn lại để giành vị trí thứ hai và đạt HCB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại