Sự thật sau chuyện Pep Guardiola nhận lời đến Man City

Đoàn Dự |

Pep Guardiola coi như đã là người của Man City, khi CLB này chấp nhận chi ra mức lương tới 18 triệu bảng/năm (xấp xỉ 25 triệu euro/năm) cho vị HLV người Tây Ban Nha.

Thông tin này được tờ Bild của Đức đăng tải, và đang được truyền đi khắp thế giới. Man City, Pep Guardiola, 2 bên trong cuộc chưa hề đăng tin xác nhận hay phản bác, vậy có thể tin được không?

Khả năng điều này là sự thật khá cao, vì nếu nhìn lại tổng thể sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola sẽ thấy rõ, một trong các tiêu chí để HLV này lựa chọn điểm đến là… tiền.

Khi ở Barca từ khoảng năm 2008-2012, Pep Guardiola đã liên tục yêu cầu CLB phải tăng lương. Tất nhiên lúc bấy giờ, các yêu cầu của vị HLV này đều được nhìn với góc độ chính đáng.

Ở năm đầu dẫn dắt Barca, có thông tin cho rằng vị HLV trẻ tuổi chỉ nhận được… 1 triệu euro/năm. Những nguồn tin cho rằng sau đó, lương của Pep Guardiola được tăng dần lên mức 2 triệu euro/năm, 4 triệu euro/năm và sau đó dừng lại ở mức 7.5 triệu euro/năm.


Pep Guardiola rời Barca vì vấn đề lương bổng?

Pep Guardiola rời Barca vì vấn đề lương bổng?

Vào năm 2012, dù Barca có biểu hiện sa sút, nhưng chính Pep Guardiola mới là người chủ động ra đi khỏi Nou Camp. Có nguồn tin cho rằng ông muốn mức lương cao hơn Mourinho lúc bấy giờ (10 triệu euro/năm) để lên 11 triệu euro/năm.

Nhưng có vẻ Barca đã không đáp ứng yêu cầu đó trong bối cảnh thành tích CLB chẳng đi lên, và Pep rời bỏ CLB anh từng gắn bó trong cả sự nghiệp cầu thủ.

Rời Barca, Pep Guardiola tất nhiên nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn, cả về cơ hội làm việc, cũng như mức đãi ngộ. Nhưng vị HLV này vẫn tạm nghỉ 1 năm.

Trong 1 năm ấy, Chelsea, Man United, Man City, Bayern, PSG không ngừng chèo kéo Pep Guardiola. Có lúc tưởng chừng Pep đã nhận lời về Man United, khi Sir Alex Ferguson khẩn thiết mời mọc.

Nhưng không, cuối cùng Pep Guardiola tạm bỏ qua Premier League, giải đấu đầy tính cạnh tranh để đến ngồi tại Bayern, CLB “coi như” luôn vô địch Bundesliga.


Chuyện Pep vô địch Bundesliga liền 2 mùa chẳng có gì đặc biệt, ông vẫn không thể giúp Bayern có lại chiếc cúp vàng Champions League!

Chuyện Pep vô địch Bundesliga liền 2 mùa chẳng có gì đặc biệt, ông vẫn không thể giúp Bayern có lại chiếc cúp vàng Champions League!

Trong 2 mùa dẫn dắt Bayern, Pep Guardiola 2 lần vô địch Bundesliga, 1 lần vô địch DFB-Pokal, 1 lần đoạt Siêu cúp châu Âu và 1 lần vô địch FIFA Club World Cup.

Một trong những lý do Pep đồng ý đến với giải đấu ít cạnh tranh ấy, là mức lương 17 triệu euro/năm.

Mới đây, khi quyết định rời Bayern Munich, Pep Guardiola đã được Hùm xám chèo kéo ở lại với mức lương kỉ lục, 17 triệu bảng/năm (xấp xỉ 23 triệu euro/năm).

Tuy nhiên, Man City lập tức đưa ra lời đề nghị khủng khiếp hơn, lên đến 18 triệu bảng/năm (xấp xỉ 25 triệu euro/năm).

Cần phải biết dù đi hay ở, Pep Guardiola chắc chắn sẽ đạt được một mục đích, là tăng lương lên đáng kể.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, Bayern từng đá bay vị HLV có công giúp CLB đoạt cú ăn 3 thần thánh ở mùa 2012/13 - Jupp Heynckes để chiêu mộ Pep. Và Hùm xám cũng một mực bảo vệ Guardiola khi có thành tích kém hơn người tiền nhiệm.

Thì tại sao khi hợp đồng hết hạn, vị HLV người TBN lại lạnh lùng đến vậy với nhà ĐKVĐ Bundesliga? Có lẽ, câu trả lời chỉ nằm ở chữ “Tiền”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại