Sự thật chuyện HLV Miura về B.Bình Dương

Thừa Phong |

Tin đồn nhà cầm quân người Nhật trở lại Việt Nam và dẫn dắt B.Bình Dương đang gây xôn xao trong giới CĐV.

Kể từ sau khi chia tay ĐT Việt Nam, HLV Miura vẫn là người "tự do". Suốt thời gian qua, chiến lược gia người Nhật nhận được khá nhiều lời mời. Tháng trước, ông từ chối làm GĐKT CLB Than Quảng Ninh (vị trí này sau đó thuộc về HLV Phan Thanh Hùng).

Mới đây nhất, HLV Miura xuất hiện cùng B.Bình Dương khi CLB này sang Nhật thi đấu AFC Champions League. Theo giải thích, ông đến để gặp gỡ, động viên các học trò cũ và mách nước cho đội bóng đất Thủ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện này đã làm dấy lên tin đồn chiến lược gia người Nhật sắp trở lại Việt Nam mà cụ thể là dẫn dắt B.Bình Dương.


HLV Miura gặp gỡ đội B.Bình Dương.

HLV Miura gặp gỡ đội B.Bình Dương.

Nếu tới đây, ông được thoải mái cả về thu nhập lẫn đội ngũ cầu thủ, với rất nhiều "trò cưng" một thời cũng như hàng loạt ngoại binh "khủng".

Dù vậy, dựa trên những gì HLV Miura từng chia sẻ, khả năng này là không cao.

Bởi ngoài Việt Nam, chiến lược gia người Nhật còn nhận được lời mời từ khá nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Hàn Quốc. Tại đó, chế độ đãi ngộ cũng rất tốt.

Chỉ có điều, hoàn cảnh gia đình hiện không cho phép nhà cầm quân này đi xa nhà quá lâu. Cha của HLV Miura hiện đã cao tuổi, sức khỏe chẳng còn được như trước. Ông muốn con trai mình làm việc tại Nhật Bản để có thể gần gũi nhau.

cựu hlv đtqg và u23 việt nam
toshiya miura
“Tôi thực sự vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời đề nghị chân thành của ông chủ CLB Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, thời điểm này không thích hợp để tôi nhận lời. Tôi sẽ xem xét nghiêm túc lời mời vào một dịp khác. Tôi cũng xin chúc Than Quảng Ninh thi đấu tốt ở mùa giải 2016”, HLV Miura đáp lại lời mời làm GĐKT Than Quảng Ninh.

Bản thân HLV Miura dường như cũng đang chờ đợi cơ hội tại các giải VĐQG Nhật Bản. Thông thường vào khoảng tháng 6, một loạt các CLB thi đấu không tốt tại J-League 1 và J-League 2 sẽ sa thải HLV.

Một chiến lược gia giàu kinh nghiệm và phần nào lấy lại được tên tuổi sau khi làm việc cùng ĐT Việt Nam như ông Miura rất có khả năng được mời "chữa cháy".

Bên cạnh đó, thành tích của B.Bình Dương dưới tay HLV Thanh Sơn khá khả quan. Họ giành 4 điểm sau 2 lượt đầu tiên V-League, cầm hòa "đội bóng trăm triệu euro" Jiangsu Suning và suýt gây bất ngờ trước FC Tokyo ở AFC Champions League.

Chính vì thế, đội bóng đất Thủ chẳng việc gì phải thay đổi "thuyền trưởng" một cách đột ngột.

Trước khi chia tay, HLV Miura từng bày tỏ muốn trở lại Việt Nam, song có lẽ đó không phải chuyện trong tương lai gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại