Stoke vs Chelsea: Cái khó ló cái hay

Trong 2 trận gần đây, Chelsea luôn tự đặt mình vào thế khó khi để đối phương dẫn bàn trước. Nhưng cũng từ đó, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã được thể hiện.

Trong hai trận đấu liên tiếp gần nhất tại Premier League, Chelsea đều rất mất tập trung trong khâu phòng ngự ở những khoảng thời gian thi đấu đầu tiên và bị đối phương tận dụng dễ dàng để chuyển hóa thành bàn thắng.

Tuy nhiên bằng với đẳng cấp và sức mạnh vượt trội, The Blues đã có sự trở lại đúng lúc để giành lấy trọn vẹn 3 điểm, có vẻ như nó đang tái hiện lại một hình ảnh quen thuộc của Manchester United ở mùa giải năm ngoái.

Nhưng chắc có lẽ các fan hâm mộ của Chelsea không ai mong muốn đội bóng con cưng của mình có được những chiến thắng theo phong cách lạ lùng và đầy rủi ro này. Điều này cho thấy hàng phòng ngự của Chelsea hiện tại đang thực sự có vấn đề, những lỗ hổng trong trận đấu với Sunderland có thể nhận biết một cách rõ ràng: bộ đôi trung vệ Cahill và Terry bọc lót cho nhau không tốt, còn Ivanovic thì thường có những sai lầm rất đáng trách.

 	Eden Hazard đang có một phong độ rất cao vào thời điểm hiện tại.

Eden Hazard đang có một phong độ rất cao vào thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, Stoke còn đang là một trong những đội bóng khi được ít bàn thắng nhất tại Premier League, với lối chơi rời rạc ít sáng tạo khó có thể tin rằng họ có thể tạo nên bất ngờ trước Chelsea dù được thi đấu trên sân nhà. 

Đã 18 năm qua, Stoke vẫn chưa thể nếm mùi vị chiến thắng trước The Blues và nhiều khả năng điều này sẽ được tiếp diễn.Nếu như không sớm cải thiện điều này, thì rất có thể Chelsea sẽ bị Arsenal trừng phạt trong trận derby London sinh tử giữa hai đội ở đêm Giáng Sinh năm nay. Chắc chắn sẽ có một hình ảnh Arsenal rất khác tại Premier League, chứ không phải là để thua The Blues dễ dàng với tỷ số 0-2 tại Capital One Cup.

Còn về phía đối thủ của họ Stoke City trong trận đấu đêm nay, có lẽ Chelsea cũng không còn lo lắng trong việc tìm kiếm bàn thắng bởi đội chủ sân Britannia không còn là một hàng thủ chắc chắn kể từ khi HLV Mark Hughes lên nắm quyền dẫn dắt thay cho Tony Pulis.

Trên đà thăng hoa, Chelsea đang hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại Premier League, HLV Jose Mourinho đã mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ hất tung Arsenal sau 2 vòng đấu nữa, chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Dự đoán: Stoke 0-2 Chelsea

Thông tin lực lượng:

Stoke: Huth, Arnautovic, Ethirington chấn thương. Khả năng ra sân của Pieters còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Kalas, Van Ginkel, Luiz, Oscar vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Stoke (4-2-3-1): Begovic; Cameron, Shawcross, Muniesa, Pieters; Walters, Whelan, N'Zonzi, Adam, Ai-len, Crouch.

Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Lampard, Ramires; Willian, Mata, Hazard; Eto'o.

Lịch thi đấu vòng 15 Prmier League:

 

Bảng xếp hạng Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại