Sốc: Trọng tài AFC nhận hối lộ… tình dục

Theo Khampha |

3 trọng tài người Lebanon vừa bị buộc tội nhận hối lộ tình dục.

Vụ việc này liên quan tới trận đấu giữa Tempines Rovers (Singapore) và Đông Bengal (Ấn Độ) tại bảng H (hai CLB còn lại là Sài Gòn Xuân Thành của Việt Nam và Selangor của Malaysia) vòng bảng AFC Cup 2013. Theo chỉ định ban đầu, trọng tài chính Ali Sabbagh cùng 2 trợ lý Ali Eid và Abdalla Taleb (đều của Lebanon) bắt trận đấu này. Tuy nhiên vào phút chút, họ bị thay thế bằng các trọng tài của Thái Lan và Malaysia.

 - 1
Ông Ali Sabbagh là một trọng tài FIFA

Nguyên nhân dẫn tới sự cố này là bởi Cục điều tra chống tham nhũng của Singapore (CPIB) đã yêu cầu tạm đình chỉ trận đấu để thẩm vấn các trọng tài người Lebanon vì nghi ngờ họ dàn xếp tỷ số. Theo CPIB, chính 3 trọng tài trên đã cúi đầu thú nhận hành vi của họ. Sốc ở chỗ, họ không vì những khoản tiền kếch xù như nhiều vụ dàn xếp tỷ số khác mà để nhận hối lộ tình dục, nghĩa là nhận những dịch vụ tình dục miễn phí.

Nói về vụ bắt giữ này, một phát ngôn viên của FAS (Liên đoàn bóng đá Singapore) đã nói: "Chúng tôi có một chính sách không khoan nhượng với vấn nạn dàn xếp tỷ số, tham nhũng trong bóng đá trong đó bao gồm việc đình chỉ toàn bộ hoạt động liên quan đến bóng đá hoặc đưa ra tòa án pháp luật...".

Sau khi 3 trọng tài của Lebanon bị bắt giữ, trận Tempines Rovers và Đông Bengal (hôm 3/4) vẫn diễn ra với kết quả 4-2 nghiêng về đội bóng của Ấn Độ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại