Sốc: Arsenal sắp "bán tống, bán tháo" Ozil

Đoàn Dự |

Vừa mang Ozil về Emirates chưa lâu với mức giá kỉ lục lên đến 42.5 triệu bảng thì HLV Wenger đã tính tới việc bán tháo anh chàng.

Giáo sư thường không thích thực hiện các thương vụ lớn vào mùa Đông. Tuy nhiên, Wenger nhiều khả năng sẽ quyết đoán vụ Ozil để lấy tiền chiêu mộ Khedira, một cầu thủ Real khác.

Không phải đùa mà tờ Daily Mail vừa đưa thông tin rằng gần như chắc chắn HLV Wenger sẽ bán Ozil ngay trong tháng Giêng tới. Mất 42.5 triệu bảng – khoản phí chuyển nhượng kỉ lục trong lịch sử Arsenal, cho tiền vệ người Đức vào Hè 2013 nhưng những gì Giáo sư thu về được chẳng đáng là bao. Lối chơi thiếu mạnh mẽ và tâm lý thi đấu kém cỏi của Ozil khiến anh chưa bao giờ và sẽ rất khó trở thành thủ lĩnh cho Pháo thủ.

U19 Việt Nam lại bị chủ nhà Myanmar làm khó U19 Việt Nam lại bị chủ nhà Myanmar làm khó

Bị chủ nhà Myanmar bố trí khu tập quá xa nên U19 Việt Nam buộc phải tập gym ngay tại khách sạn.

Ở chiều ngược lại, Ozil được cho là cũng muốn rời Emirates khi không được bố trí thi đấu vị trí sở trường. “Đục nước béo cò”, Bayern đang gửi lời hỏi mua Ozil với mức giá chỉ 30 triệu bảng. Nếu chấp thuận thương vụ này, Arsenal sẽ lỗ vốn đáng kể. Nhưng nếu không quyết đoán, HLV Wenger rất có thể còn lỗ vốn hơn nữa, tỷ lệ thuận theo sự sa sút phong độ của cầu thủ Đức. Ấy là chưa kể khoản lương khổng lồ CLB thành London sẽ phải chi trả hàng tuần cho Ozil.

Trong động thái mới nhất, Ozil cũng vừa trở về Đức tuần trước để khám chấn thương đầu gối. Theo chuẩn đoán ban đầu, chấn thương này có thể khiến cựu sao Real ngồi ngoài tới 3 tháng. Như vậy, rất có thể anh sẽ không ra sân cho Pháo thủ thêm nữa!

HLV Wenger đang muốn có Khedira

HLV Wenger đang muốn có Khedira

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại