Sir Alex: “Moyes thất bại không phải lỗi của tôi"

Song Nhi |

Trong cuốn tự truyện cập nhật, Sir Alex đã lên tiếng về sự sụp đổ của Man United dưới triều đại David Moyes.

Sau 27 năm nắm quyền ở sân Old Trafford, HLV Alex Ferguson đã quyết định chia tay nghiệp cầm quân hồi tháng 5/2013 và chọn David Moyes làm người kế nhiệm ông dẫn dắt Man United.

Chỉ sau 10 tháng, David Moyes đã bị sa thải, hậu quả của mùa giải thảm họa bậc nhất trong lịch sử Man United. Trong cuốn tự truyện cập nhật mới nhất, Sir Alex đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng ông phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm David Moyes.

Lịch sử Champions League chưa bao giờ chứng kiến điều kỳ dị này Lịch sử Champions League chưa bao giờ chứng kiến điều kỳ dị này

Kỷ lục 36 bàn thắng sau một loạt đấu Champions League đã chính thức bị xô đổ sau những gì diễn ra đêm qua.

Sir Alex Ferguson khẳng định, thất bại của David Moyes tại Man United không phải là lỗi của ông. Khi ông rời Old Trafford, Man United không phải là một tập thể “suy tàn”, “lão hóa” và lỗi thời”. Theo chiến lược gia gạo cội người Scotland, Moyes đã không chịu được sức ép từ “bước nhảy quá lớn”.

Moyes đã không đánh giá đúng quyền lực và những thách thức tại đội bóng lớn như Man United, thất bại trong việc “chuyển hóa” thành công từ sân Goodison Park tới Old Trafford. Cách Moyes áp dụng lối chơi chậm chạp cũng đi ngược với truyền thống của Quỷ đỏ thành Manchester.

Sir Alex trao quyền cho David Moyes, nhưng không nghĩ rằng Man United lại sụp đổ nhanh đến vậy
Sir Alex trao quyền cho David Moyes, nhưng không nghĩ rằng Man United lại sụp đổ nhanh đến vậy

Sir Alex cũng lên tiếng giải thích rằng việc chọn David Moyes được diễn ra sau một quá trình nghiên cứu các ứng cử viên theo đúng cách: lặng lẽ, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Chỉ có điều, Moyes đã không đáp ứng được kỳ vọng và bị sa thải. Chiến lược gia 72 tuổi cũng khẳng định, ông không có tiếng nói trong việc bổ nhiệm HLV Van Gaal.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Ferguson đã giành 13 chức vô địch Premier League, 5 chức vô địch FA Cup, 4 chức vô địch League Cup, 2 chức vô địch UEFA Champions League và Cúp C2. Trước khi cập nhật thêm những tình tiết mới, cuốn tự truyện được Sir Alex Ferguson ra mắt vào tháng 10-2013 cũng từng gây rất nhiều tranh cãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại