Serie A rúng động vì scandal rửa tiền, trốn thuế

(Soha.vn) - Một loạt những đội bóng lớn tại Serie A như Juventus, Inter và cả Milan đều “dính” đến vụ gian lận tài chính lịch sử bóng đá Italia.

Khi mà vụ việc Chủ tịch Milan, Berlusconi bị kết án 7 năm tù vì hành vi mua dâm trẻ em vẫn đang khiến nhiều NHM bàng hoàng thì họ lại tiếp tục phải đón nhận thêm một tin dữ khác. Mới đây, cảnh sát Italia đã cho lục soát 41 đội bóng được cho là có dính líu đến những thương vụ rửa tiền và trốn thuế.

Điều đáng chú ý là cả những niềm tự hào của Serie A: Juventus, Inter, Milan , Napoli , Lazio hay Roma đều nhúng chàm. Trong số 20 đội bóng đang chơi tại giải cao nhất Italia thì chỉ có đúng 2 CLB trong sạch là Bologna và Cagliari.


	Cảnh sát đã cho lục soát ở 41 CLB tại Italia

Cảnh sát đã cho lục soát ở 41 CLB tại Italia

Theo tiết lộ của cảnh sát thì 41 đội bóng trên đã liên quan đến một đường dây tội phạm, trốn thuế quốc tế, lập hóa đơn giả và cả rửa tiền.

Bên cạnh 41 CLB bị lục soát thì cũng có tới 12 đại diện của cầu thủ cũng bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Các công tố viên Naples cho biết, ngoài các đội bóng thuộc Italia còn có rất nhiều các đội bóng ở nước ngoài dính dáng đến hoạt động này. Tuy nhiên, họ đã từ chối tiết lộ thông tin.

Vụ việc trên vẫn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên, khi cảnh sát đã ra quân với một mức độ lớn và khủng khiếp đến vậy, chắc chắn họ đã nắm trong tay rất nhiều chứng cứ. Bóng đá Italia lại đang đứng trước một vụ scandal kinh hoàng nữa chưa từng có trong lịch sử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại