Sếp SLNA phản ứng "lạ" trước hóa đơn 830 triệu cho Quế Ngọc Hải

Thu Minh |

Từng cực lực lên tiếng chỉ trích Đà Nẵng "ép" cầu thủ con cưng của mình là Quế Ngọc Hải phải trả số tiền lên tới gần tỷ đồng nhưng lãnh đạo SLNA vừa thay đổi lạ.

Ngày 3/11, CLB Đà Nẵng đã gửi tới VFF toàn bộ chứng từ kèm bảng kê chi phí điều trị chấn thương của tiền vệ Trần Anh Khoa.

Khoản tiền đội bóng sông Hàn yêu cầu trung vệ Quế Ngọc Hải phải bồi thường xấp xỉ 830 triệu đồng, chênh lệch khá lớn so với con số 680 triệu được công bố ở buổi họp báo diễn ra ngày 31/10.

Theo cách giải thích của lãnh đạo CLB Đà Nẵng, 680 triệu mới chỉ là chi phí phẫu thuật của Anh Khoa tại Singapore. Ngoài ra còn rất nhiều chi phí phát sinh liên quan đến việc di chuyển, ăn ở và quá trình hồi phục của cầu thủ này.

Quế Ngọc Hải giờ chỉ biết trông vào CLB SLNA để giải quyết khoản tiền bồi thường điều trị chấn thương của Anh Khoa.
Quế Ngọc Hải giờ chỉ biết trông vào CLB SLNA để giải quyết khoản tiền bồi thường điều trị chấn thương của Anh Khoa.

Thông tin nêu trên khiến nhiều cổ động viên SLNA bức xúc. Vì theo họ, cách ứng xử của đội bóng sông Hàn dường như đang muốn chèn ép trung vệ Quế Ngọc Hải và đội bóng xứ Nghệ.

Tuy vậy, Tổng giám đốc CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh không đồng tình với quan điểm nêu trên. Ông trao đổi với phóng viên: “Chuyện đã xảy ra rồi, án phạt cũng đã tuyên nên tôi không muốn nói đi nói lại.

Trước đó, Quế Ngọc Hải chia sẻ lo 500 triệu đồng hiện tại còn khó chứ chưa nói 830 triệu như Đà Nẵng yêu cầu. Ngọc Hải cũng chia sẻ nếu bị chèn ép quá mà không có lối thoát, tài năng này sẽ cân nhắc giải nghệ.

Phía CLB Đà Nẵng có quyền làm những gì họ cảm thấy hợp lý, còn nghĩa vụ của chúng tôi là phải tuân theo án kỷ luật của VFF”.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết thêm, CLB SLNA đã làm tờ trình gửi lên nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á về việc giải ngân khoản tiền hỗ trợ Quế Ngọc Hải.

Thái độ của người đứng đầu đội bóng xứ Nghệ khá nhẹ nhàng so với cách phản ứng của ông vài ngày trước.

Khi đó, ông Thanh thẳng thắn chỉ trích bản án của VFF đối với Quế Ngọc Hải là không rõ ràng, đồng thời CLB Đà Nẵng ứng xử thiếu công bằng với cầu thủ này.

Trong chuyến đi vào Đà Nẵng mới đây, Ngọc Hải đã bị lãnh đạo đội bóng sông Hàn từ chối gặp mặt. Sau đó, anh phải bay tiếp vào TP.HCM mới tiếp xúc được với đại diện của CLB Đà Nẵng trong ít phút ngắn ngủi.

Ngày 31/10, khi tổ chức họp báo công bố chi phí điều trị chấn thương của tiền vệ Anh Khoa, CLB Đà Nẵng cũng không thông báo cho CLB SLNA. Trên thực tế, cũng không có đại diện nào của đội bóng xứ Nghệ xuất hiện tại buổi họp báo này.

Cách ứng xử như vậy khiến các cổ động viên cũng như các thành viên của CLB SLNA như GĐĐH Hồ Văn Chiêm hay trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng đều cảm thấy bất bình.

Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh tỏ ra bình thản trước những yêu cầu từ phía CLB Đà Nẵng.
Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh tỏ ra bình thản trước những yêu cầu từ phía CLB Đà Nẵng.

Ngay lập tức, các fan xứ Nghệ đã chia sẻ phát biểu trên VTV của Đại tá, PGS.TS Thế Hoàng (PGĐ bệnh viện 108, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình) khẳng định, chấn thương của Anh Khoa hoàn toàn có thể được điều trị dứt điểm tại Việt Nam.

Theo họ, việc CLB Đà Nẵng chủ động đưa Anh Khoa sang Singapore phẫu thuật rồi không trao đổi, tham vấn ý kiến của CLB SLNA trong suốt thời gian qua là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng và chèn ép.

Tổng giám đốc CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh tỏ ra khá mệt mỏi với diễn biến vụ việc trong những ngày vừa qua.

Có lẽ vì biết rằng, khiếu nại hay phàn nàn cũng không thay đổi được điều gì nên người đứng đầu đội bóng xứ Nghệ chọn giải pháp “vui vẻ” chấp nhận mọi yêu cầu từ phía CLB Đà Nẵng.

 

Quế Ngọc Hải ra về sau khi đàm phán với Đà Nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại