Sẽ là bất công nếu Hazard không xuất sắc nhất mùa

Thanh Hoài |

Trận cầu đáng chú ý nhất vòng 33 giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội bóng xuất sắc nhất giải, Chelsea. Và người mang về chiến thắng cho họ, nhiều khả năng là cầu thủ xuất sắc nhất giải, Eden Hazard.

Eden Hazard có lúc tưởng như đã là người của Man United. Nhưng anh cuối cùng lại từ chối màu đỏ, để khoác lên mình chiếc áo xanh của Chelsea. Và đó là một sự lựa chọn chính xác.

Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng ở Lille, Hazard đã biến thành một ngôi sao ở Stamford Bridge. Và anh càng ngày càng khẳng định vị thế quan trọng của mình với “The Blues”.

Diego Costa là chân sút số 1. Cesc Fabregas là chân chuyền số 1. Matic là chốt chặn không thể thiếu ở tuyến giữa.

Nhưng chỉ Hazard là không thể thay thế, là nguồn sáng tạo lớn nhất của họ, là mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ đối phương.

Man United chắc đã thấu hiểu được sự nguy hiểm của Hazard. Tiền vệ người Bỉ băng xuống rất nhanh sau pha đánh gót tinh tế của Oscar.

De Gea đã chủ động khép háng, nhưng Hazard vẫn bình tĩnh xỏ háng thủ thành người Tây Ban Nha trong pha đối mặt.

Điều đó cho thấy sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của Hazard. Một cầu thủ lớn, một cầu thủ bản lĩnh cần phải làm được những điều như thế.

Trong một trận đấu mà Man United cầm bóng hơn 70%, Chelsea đã làm điều mà họ làm giỏi nhất : phòng ngự kín kẽ, phá lối chơi của đối thủ và tận dụng tối đa những đường phản công.

Trong các tình huống phản công đó, Hazard luôn là trung tâm, bởi tốc độ và kĩ thuật của anh.

Các hậu vệ Man United trong trận đấu này đã không thể hạn chế được tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Bỉ, và họ cần phải cảm thấy may mắn là chỉ bị thủng lưới 1 bàn bởi chính Hazard đã có pha dứt điểm đập xà ngang.

Tuy nhiên, 1 bàn thôi cũng là đủ để Chelsea ca khúc khải hoàn, và tiến gần hơn tới ngôi vô địch. Hazard đã chứng tỏ vì sao mình xứng đáng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Trong một mùa giải đầy biến động của Premier League, không có ai thi đấu ổn định và xuất sắc bằng Hazard. Trong 17 trận gần nhất, anh đã góp công vào tới 15 bàn thắng (8 bàn, 7 pha kiến tạo) của Chelsea.

Chính sự đóng góp của anh trong giai đoạn này đã giúp Chelsea tách ra khỏi sự bám đuổi của Man City, và băng băng tiến về đích.

Chỉ còn 5 vòng đấu nữa, Premier League sẽ hạ màn. Nhưng đến lúc này, một số giải thưởng cao quý gần như đã có chủ. Chức vô địch cho Chelsea. Và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất dành cho Hazard. Khó có thể khác được !

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại