Sau HLV, đến lượt trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan từ chức

Tấn Phước |

Một ngày sau khi HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan, bà Nuerengthai từ chức, đến lượt nữ trưởng đoàn, bà Nuanphan từ chức để chia sẻ trách nhiệm qua thất bại của tuyển nữ Thái Lan tại vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016.

Kết thúc vòng loại thứ hai, tuyển Thái Lan đứng thứ ba, “trao” cơ hội cho tuyển Việt Nam sau khi thua chính đối thủ này 0-2 ở lượt trận cuối cùng.

Từ Myanmar trở về sau khi bà Nuerengthai từ chức thì bà Nuanphan về nước sau một ngày và tổ chức buổi họp báo ngay tại sân bay Don Mueang để thông báo mình từ chức.

Bà Nuanphan nói: “Tôi phải có trách nhiệm gánh vác trong thất bại này. Chúng tôi đang bị áp lực cực lớn trong việc giành vé đến Olympic Rio 2016 sau khi có suất dự vòng chung kết World Cup hồi tháng sáu qua”.

Trong tuyên bố từ chức của bà Nuanphan bà có lời lẽ trách móc LĐBĐ Thái Lan ít quan tâm và hỗ trợ bóng đá nữ, giải Thai- League cũng ít chia sẻ với giải nữ. Bà Nuanphan cảm thấy thất vọng và đi đến quyết định từ chức.

Từ chức trưởng đoàn bóng đá Thái Lan nhưng bà vẫn giữ nguyên vai trò CEO của CLB Cảng Thái Lan (đội nam dự Thai- League).

Bà Nuanphan là một doanh nhân thành đạt, trong sáu năm làm trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan bà đã bỏ thêm tiền túi khoảng 100 triệu baht (gần 300 ngàn USD) hỗ trợ đội nữ Thái Lan.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại