Sapporo chưa đầu hàng vụ Công Vinh

Consadole Sapporo vẫn đang làm mọi cách để sở hữu Công Vinh ở mùa giải năm sau.

Giữa tháng Mười Một vừa qua, CLB Consadole Sapporo đã có văn bản gửi Sông Lam Nghệ An về việc muốn gia hạn hợp đồng cho mượn với tiền đạo Lê Công Vinh thêm một năm nữa. Tuy nhiên, phía SLNA đã dứt khoát từ chối. Sau lần đó, Sapporo vẫn chưa từ bỏ tham vọng sở hữu Công Vinh ở mùa giải sang năm, nhất là khi tiền đạo xứ Nghệ đã chơi rất ấn tượng ở những trận đấu cuối mùa giải 2013.

Theo thông tin từ SLNA thì lần gần nhất phía Sapporo gửi văn bản đến CLB đã đề cập thẳng tới mức phí hỏi mượn Công Vinh trong mùa giải 2014. Cụ thể, phía Sapporo muốn tiếp tục có được sự phục vụ của Công Vinh ở mùa giải 2014, đổi lại SLNA sẽ nhận được khoản tiền 60.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng Việt Nam). Kèm theo đó, phía Sapporo cam kết sẽ để một số cầu thủ trẻ tài năng tới khoác áo SLNA dưới dạng cho mượn nếu phía đội bóng Việt Nam nhận lời. Tuy nhiên, hiện tại thì đội bóng xứ Nghệ vẫn không đồng ý.

 

Bên cạnh việc tác động tới SLNA, phía Sapporo còn tác động tới chính Công Vinh khi đưa ra đề nghị: tiền đạo 28 tuổi này sẽ nhận được mức lương 10.000 USD/tháng (cao hơn mức lương trước khoảng 3.000 USD) nếu tiếp tục khoác áo CLB ở mùa giải năm sau.

Hiện tại, Công Vinh đã trở về Việt Nam. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn khá im tiếng về tương lai trước khi có cuộc gặp với lãnh đạo SLNA vào giữa tháng này. Nhiều khả năng, việc Công Vinh có trở lại Nhật Bản hay khoác áo SLNA ở mùa giải 2014 sẽ trở nên rõ ràng sau cuộc gặp này. Mới đây, trên diễn đàn của Hội CĐV SLNA, Công Vinh đã khẳng định anh sẽ không trở lại Nhật Bản và sẽ thi đấu cho SLNA ở mùa giải 2014.

Trong quãng thời gian bốn tháng khoác áo Sapporo vừa qua, Công Vinh đã ra sân tổng cộng 9 trận và ghi được 2 bàn thắng tại J.League 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại