Sản phẩm “độc, dị” nhất của “phản đồ Thiếu Lâm Tự”

Lê Sơn |

Đi ra từ phim ảnh, bóng đá Thiếu Lâm được coi là một trong những sản phẩm đặc biệt nhất của "phản đồ" Thích Diễn Lỗ.

Trong khi võ Thiếu Lâm đang bị mất uy tín một cách chóng mặt trong thời gian gần đây thì môn bóng đá Thiếu Lâm lại phát triển khá rầm rộ.

Cách đây vài năm, chính “kẻ phản đồ” Thích Diễn Lỗ từng thông báo với tờ Jiefang Daily rằng Thiếu Lâm Tự sẽ dùng những công phu Thiếu Lâm để tạo ra một thứ bóng đá ảo diệu nhất thế giới.

Dưới sự quản lý trực tiếp của Thích Diễn Lỗ và cao hơn là phương trượng Thích Vĩnh Tín, một trung tâm đào tạo bóng đá Thiếu Lâm đã được thành lập tại tỉnh Hà Nam, thu hút cực kỳ đông đảo các thanh thiếu niên.


Các học viên vui vẻ bên trái bóng.

Các học viên vui vẻ bên trái bóng.

Ý tưởng của môn này xuất phát từ bộ phim "Đội bóng Thiếu Lâm" của danh hài Châu Tinh Trì.

Năm 2013, Thiếu Lâm Tự đã chi tới 324 triệu USD để xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo bóng đá Thiếu Lâm, trong đó có hẳn 2 sân vận động lớn và 2 phòng tập thể dục riêng biệt với phương tiện rất hiện đại để phục vụ các “cao thủ nhí”.

Trong quá trình huấn luyện, các học viên nhí sẽ được đào tạo kết hợp ở 3 mảng chính là bóng đá, kungfu và kiến thức tổng quát.


Các học viên tham gia bóng đá Thiếu Lâm.

Các học viên tham gia bóng đá Thiếu Lâm.

Trong một lần quảng bá cho bóng đá Thiếu Lâm, người sáng lập Thích Diễn Lỗ đã từng nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là trang bị cho các em một nền tảng vững chắc về các kỹ năng.

Những gì chúng tôi muốn hướng tới chính là làm một điều gì đó cho võ thuật và cho bóng đá Trung Hoa.

Mục đích của việc đào tạo là thúc đẩy văn hóa, thể thao. Những học viên giỏi sẽ được tuyển chọn vào các CLB để được đào tạo đặc biệt”.

Thông thường, một khóa đào tạo sẽ được diễn ra trong 3 năm. Những học viên xuất sắc được tuyển chọn vào các CLB thì có thể được đào tạo chuyên sâu thêm.

Hiện tại, cơ sở của Thích Diễn Lỗ sáng lập có tổng cộng khoảng gần 20 ngàn học viên, với độ tuổi từ 5-15, tất cả được chia làm 6 nhóm. Tại đây, tất cả các “cầu thủ võ sư” đều được cạo trọc đầu giống như những cao tăng của Thiếu Lâm Tự.

Tại Trung Quốc, bóng đá Thiếu Lâm đang trở thành món ăn tinh thần được nhiều thanh thiếu niên ưa thích và được người dân đánh giá cao.

Mặc dù mức học phí còn hơn đắt đỏ tuy nhiên theo nhiều phụ huynh thì họ vẫn hài lòng với việc gửi con em mình vào học tại trung tâm của chùa Thiếu Lâm.

Tại đây, các em được đào tạo trong môi trường lành mạnh và cân bằng, có thể phát triển cả về sức khỏe thể chất và nhân cách.

Những hình ảnh về bóng đá Thiếu Lâm:

Mặc dù mang nặng tính chất biểu diễn nhưng bóng đá Thiếu Lâm vẫn là loại hình thể thao độc đáo, kết hợp giữa võ thuật, bóng đá và cả nghệ thuật.

Loại hình thể thao rất lành mạnh này hiện tại đã vượt ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa để bắt đầu đến với thế giới.

Người sáng lập Thích Diễn Lỗ thường bị chỉ trích vì những hành động bị coi là phản bội Thiếu Lâm Tự.

Tuy nhiên với sản phẩm bóng đá Thiếu Lâm, ông hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại