Sai lầm khiến Man United phải trả giá bằng cả núi tiền

Ngày mai, Man United mới tiết lộ chi tiết thiệt hại về tài chính trong nhiệm kỳ thất bại của David Moyes ở Old Trafford.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Telegraph (Anh) con số này được ước tính vào khoảng 50 triệu bảng. Trong đó, riêng việc không được dự Champions League mùa này đã khiến Man United mất khoảng 35 triệu bảng, một con số rất lớn. Với vị trí thứ 7 ở Premier League mùa trước, số tiền thưởng dành cho Man United cũng giảm 8,4 triệu bảng so với mùa giải trước đó mà họ giành chức vô địch.

Ngoài ra, với việc sa thải Moyes chỉ 10 tháng sau khi HLV này ký hợp đồng 6 năm, Man United đã phải bồi thường cho chiến lược gia người Scotland 3,5 triệu bảng. Cuối cùng, Man United còn mất 7 triệu bảng nữa để trả lương cho Moyes cũng như toàn bộ BHL của đội bóng mùa trước gồm Steve Round, Jimmy Lumsden, Chris Woods và Phil Neville.

Với chỉ 10 tháng dẫn dắt United, Moyes là HLV có quãng thời gian ngắn thứ 3 trong nắm đội ngắn thứ 3 trong lịch sử và là ngắn nhất trong 82 năm qua. Vào thời điểm Moyes bị sa thải, Man United đang đứng thứ 7 ở Premier League với 13 điểm kém đội xếp thứ tư Arsenal khi mùa giải còn 4 vòng, khiến họ lần đầu tiên vắng bóng ở Champions League từ năm 1995. Mùa giải 2013-14 cũng chứng kiến United lần đầu tiên văng khỏi Top 3 trong lịch sử tham dự Premier League.

Đó là lý do tại sao United đã bỏ ra tới 150 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa Hè này với sự có mặt của HLV mới Louis Van Gaal, trong đó có bản hợp đồng kỷ lục nước Anh Angel di Maria, đến từ Real Madrid với giá 59,7 triệu bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại