Rooney trở lại: Anh cần phải lợi hại hơn xưa!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Chưa bao giờ thông tin Wayne Rooney bình phục chấn thương, trở lại thi đấu lại được các CĐV đón nhận một cách hững hờ đến thế. Rõ ràng ảnh hưởng của R10 tại Old Trafford đang ngày càng giảm rõ rệt.

Gã Sherk vắng mặt trong đội hình Quỷ đỏ kể từ Giáng sinh vừa qua. Tiền đạo người Anh đã dính chấn thương đầu gối trong một buổi tập của Man United và phải ngồi ngoài suốt gần 2 tháng.

Nếu như cách đây 1 năm, việc R10 ngồi ngoài lâu như vậy hẳn sẽ khiến các CĐV thành Manchester phát sốt. Rooney là một phần không thể thiếu trong đội hình Quỷ đỏ, anh hắt hơi lập tức đội bóng cũng sổ mũi. Nhưng giờ thì sao? R10 vắng mặt 4 trận tại Premier League, Man United giành trọn 12 điểm, nã vào lưới đối phương tới 12 bàn (trung bình 3 bàn/trận).

Rooney trở lại và lợi hại hơn xưa?

Quỷ đỏ vẫn đang sống khỏe mà không cần số 10 bởi họ đã có một Van Persie quá xuất sắc. Mùa trước, Rooney là chân sút số một tại Old Trafford với 27 lần lập công tại Premier League, mùa này, gã Sherk phải nhường lại ngôi vị đó cho tân binh người Hà Lan với 17 bàn tính đến thời điểm hiện tại. Nếu đặt cạnh Van Persie, rõ ràng con số 7 lần lập công của Rooney trở nên quá nhỏ bé.

Cũng trong quãng thời gian mà R10 dưỡng thương vừa qua, Percy lại nổ súng liên tục để cứu Man United khỏi những kết quả tồi tệ. Đó là bàn thắng mang đến cú lội ngược dòng trước Newcastle, là pha lập công dập tắt ý đồ phản kháng của West Brom, là cú đúp mang về trận thắng 4 sao trước Wigan và bàn thắng mở tỷ số vô cùng quan trọng vào lưới Liverpool cuối tuần vừa qua. Một phong độ hoàn hảo!

Nhưng không chỉ có Persie, Chichario cũng đã chơi rất tốt trong thời gian vừa qua mỗi khi được trao cơ hội. Welbeck cũng đã có những thể hiện tuyệt vời và được chính HLV Alex Ferguson hết lời tán dương. Vậy Rooney đã ở đâu khi những người đồng đội của anh thay nhau tỏa sáng? Anh ở trên giường dưỡng bệnh!

Có một sự thật mà R10 dù không muốn cũng phải thừa nhận, đó là ảnh hưởng của anh lên đội hình Man United đang ngày càng giảm một cách rõ rệt. Quỷ đỏ vẫn cứ thẳng tiến về phía trước dù không có anh trong đội hình.

Trận chiến với West Ham ngày hôm nay sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt với Wayne Rooney. Hơn khi nào hết, Rooney đang rất cần chứng tỏ mình vẫn quan trọng với Man United. Anh trở lại và cần lợi hại hơn xưa gấp nhiều lần.

Nó không chỉ cần cho R10 mà còn cho cả Quỷ đỏ. Sir Alex rất cần một Rooney sung mãn nhất để chuẩn bị cho giai đoạn khốc liệt sắp tới, để hướng về cú ăn ba huyền thoại…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại